Vụ TNGT khiến 8 người tử vong:

Xe khách vượt tốc độ, chở quá số người quy định

Thứ Ba, 14/02/2023, 14:27

Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá số người quy định, kể cả xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải khi để xảy ra vi phạm, không để xảy ra các sự việc tương tự.

Tại buổi làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam vào trưa 14/2 về vụ vụ tai nạn giao thông (TNGT) giữa ôtô khách và xe container làm 8 người chết, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia đánh giá cao sự ứng phó kịp thời, nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ tai nạn của tỉnh Quảng Nam và huyện Núi Thành, đặc biệt là công tác khám nghiệm hiện trường đã diễn ra nhanh chóng, an toàn, đúng quy định.

Làm rõ trách nhiệm trong vụ xe khách tông xe container làm 8 người tử vong -0
Ông Khuất Việt Hùng (thứ 2 từ trái qua) đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương để thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương sau vụ tai nạn.

Ông Khuất Việt Hùng đề nghị tỉnh Quảng Nam tập trung xác minh, xem xét làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, cơ quan chức năng có liên quan. Trước đó, ông Khuất Việt Hùng đã đi kiểm tra thực tế hiện trường vụ tai nạn; đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương đang được điều trị.

Trong diễn biến có liên quan, trao đổi với PV Báo CAND vào chiều cùng ngày, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện vụ tai nạn đang được Công an huyện Núi Thành thụ lý điều tra, giải quyết theo quy định.

Qua trực tiếp tại hiện trường, ban đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn do phía lái xe ôtô khách không chấp hành quy định về tốc độ. Theo thiết bị kiểm soát hành trình trên ôtô khách, lúc xảy ra tai nạn xe có tốc độ 69km/h, trong khi đoạn đường này chỉ cho phép chạy tối đa 60km/h, không quan sát khi qua ngã tư. Bên cạnh đó, ôtô khách còn chở quá số người quy định (21/19 người).

Như Báo CAND đã phản ánh, khoảng 4h ngày 14/2, tại ngã tư giao nhau giữa đường Võ Chí Công và đường Hậu Cần Cảng Tam Hiệp thuộc thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam, ôtô khách BKS 76B-006.60 do ông Phạm Đức Hậu (SN 1975, trú phường Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) điều khiển lưu hành trên đường Võ Chí Công theo hướng Quảng Ngãi đi Đà Nẵng chở theo 20 người, xảy ra tai nạn với ôtô đầu kéo BKS 92H-004.33, sơmi rơ-moóc BKS 92R-004.69 do tài xế Trần Minh Nhật (SN 1982, trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) điều khiển lưu hành trên đường Hậu Cần Cảng Tam Hiệp theo hướng QL1A đi cảng Tam Hiệp.

Hậu quả làm 8 người chết (tại hiện trường 6 người, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Trung ương Quảng Nam 2 người), 13 người bị thương đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Danh sách 8 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn:

1. Phạm Đức Hậu (SN 1975, trú phường Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi), lái xe khách;

2. Lê Thị Xã (SN 1970, trú TP Quảng Ngãi);

3. Đặng Liên (SN 1962, trú TP Quảng Ngãi);

4. Đinh Văn Hai (SN 1969, trú TP Quảng Ngãi);

5. Bạch Ngọc Linh (chưa rõ năm sinh, trú TP Quảng Ngãi);

6. Phạm Thị Lan Phương (SN 2000, trú TP Quảng Ngãi);

7. Trần Thị Máy (SN 1968, trú TP Quảng Ngãi);

8. Nguyễn Trần Hữu Trung (SN 1999, trú TP Quảng Ngãi).

Ngọc Thi
.
.
.