Ngăn chặn nạn đua xe núp bóng du lịch “phượt”

Chủ Nhật, 10/07/2022, 18:05

Kỳ nghỉ hè đang diễn ra, các hội nhóm tập trung du lịch “phượt” cũng gia tăng nhưng trong số này, có những nhóm được ngụy trang dưới nhiều hình thức để đua xe trái phép trên các tuyến đường, địa bàn.

Bà Rịa Vũng Tàu (BRVT) – thành phố biển du lịch với biển xanh, cát trắng, nắng vàng là địa điểm lý tưởng để người dân du lịch, nghỉ dưỡng; với cơ sở hạ tầng, tuyến đường đồng bộ thuận tiện giao thương, đi lại. Tuy nhiên đây cũng là địa điểm lý tưởng để các “racing boy” lựa chọn tụ tập, đua xe quậy phá ở địa bàn giáp ranh.

Ngăn chặn nạn đua xe núp bóng du lịch “phượt” -0
Lực lượng CSGT TP Bà Rịa tiến hành xử lý 1 trường hợp điều khiển xe mô tô vi phạm TTATGT.

Biến tướng hội nhóm “Touring”

Trên trang chia sẻ video trực tuyến YouTube không quá khó để có thể tìm kiếm các kênh với hàng ngàn lượt theo dõi, đăng tải các video xe mô tô độ chế, các clip biểu diễn bốc đầu, nẹt pô với hàng trăm lượt bình luận, trao đổi sôi nổi về chất lượng các tay “nài”, và uy tín của các tiệm độ xe.

Trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hàng loạt hội, nhóm đội lốt hình thức đi du lịch bụi, đi phượt như: “Hội Ga Nhỏ Touring”, “AE Touring liên tỉnh”, “Hội Ae Touring 3 Miền”... với tôn chỉ “là nơi để anh em có thể lưu giữ, chia sẻ những video hay, những kinh nghiệm về chuyến đi, để gắn kết anh em có chuyến tour an toàn và một cộng đồng Touring phát triển”.

Tuy nhiên, dưới mác “chuyến tour an toàn” là hàng loạt video, hình ảnh với hành vi vi phạm pháp luật, trật tự an toàn giao thông (TTATGT): điều khiển xe mô tô độ chế, đôn zên, xoáy nòng, pô nổ, bánh nhỏ, chạy quá tốc độ... rất nguy hiểm cho chính người điều khiển và người tham gia giao thông, cho thấy sự coi thường không am hiểu pháp luật.

Có hội nhóm để chế độ riêng tư nhưng cá biệt những hội nhóm công khai bài viết mua bán, trao đổi xe mô tô độ chế, phụ tùng phục vụ độ chế xe với hàng loạt bình luận sôi nổi: “chuẩn hàng loại 1”, “máy chạy như bay”, “pô rền nhất phố”... với mục đích phục vụ đua xe trái phép thay vì đi du lịch.

image003.jpg -0
"Racing boy" khấn bái cầu độ trước khi đưa "xế cọp" ra đường đua.

Trào lưu lệch lạc tiềm ẩn nhiều nguy hiểm

Những màn chạy xe như bay với tốc độ quên lối về, cùng âm thanh phát ra từ tiếng nẹt pô ầm ĩ, rền vang, nhức óc, xé tan không gian yên tĩnh trở thành nỗi ám ảnh với người dân dọc tuyến đường Quốc lộ 51 (địa bàn giáp ranh giữa Đồng Nai và BRVT) và người tham gia giao thông, đặc biệt vào dịp cuối tuần. 

Xâm nhập một lò chuyên độ chế xe mô tô mới thấy sự phức tạp và vô vàn nguy hiểm, rủi ro nếu những chiếc xe với hình thù “quái dị” đó được lăn bánh trên đường. Theo chia sẻ của chủ lò, sản xuất xe độ chế theo yêu cầu của khách và với những chiếc xe “cọp” chuyên phục vụ cho các tay “nài” là những khung sắt được kết nối, hàn xì lắp máy, đôn zên, pô nổ, không biển số và đặc biệt là không có phanh (kể cả tay phanh, chân phanh) với mục đích thể hiện trình độ điều khiển “cọp” điêu luyện của các tay “nài”. Với tốc độ như bay khi điều khiển phương tiện, trong các điều kiện trên, sẽ không biết các tay “nài” sẽ đi về đâu khi xảy ra sự cố hay gặp chướng ngại vật. 

image005.jpg -0
Lực lượng CSGT Bà Rịa tiến hành giáo dục đối với trường hợp vi phạm.

Kiên quyết xử lý các tay “nài”  

Thời gian qua, bên cạnh việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn thường xuyên xảy ra tình trạng các đối tượng điều khiển xe mô tô độ chế, chạy với tốc độ cao thì lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh BRVT cũng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên chấp hành quy định của pháp luật về giao thông đường bộ với nhiều hình thức: tuyên truyền trực tiếp, thông qua trang mạng xã hội, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật giao thông, lái xe an toàn...

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác nắm tình hình các tuyến đường, địa bàn thường xuyên xảy ra vi phạm, lên phương án cụ thể để xử lý dứt điểm tình trạng tụ tập đua xe trái phép từ khi mới manh nha hình thành; lập hồ sơ điều tra cơ bản các tuyến đường, địa bàn để phòng chống từ sớm, từ xa.

Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh BRVT chỉ đạo các đội nghiệp vụ rà soát, lập danh sách các tiệm sửa chữa xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn, yêu cầu chủ tiệm cam kết chấp hành các quy định pháp luật về TTATGT không độ chế các phương tiện tiếp tay cho các đối tượng đua xe trái phép. Công khai thông báo vi phạm của các đối tượng đua xe trái phép đến gia đình, trường học, cơ quan... để giáo dục răn đe.

Đồng thời lập danh sách các thanh thiếu niên nghỉ học, không có việc làm ổn định trên địa bàn có dấu hiệu sử dụng xe mô tô độ chế... để gọi hỏi, tuyên truyền, giáo dục, răn đe, đồng thời viết cam kết không tụ tập đua xe trái phép, chấp hành nghiêm pháp luật giao thông.

Điển hình, ngày 31/5, nhận tin báo tại tuyến tránh Quốc lộ 56 (đoạn qua địa phận TP Bà Rịa) tập trung nhóm thanh niên tụ tập điều khiển xe mô tô độ chế, nẹt pô, rú ga, so kè tốc độ gây mất TTATGT, Đội CSGT,TT Công an TP Bà Rịa đã nhanh chóng phân công cán bộ chiến sỹ lên phương án tới địa điểm phát hiện và tạm giữ 5 xe mô tô độ chế, lập biên bản vi phạm hành chính 5 đối tượng với hành vi vi phạm: điều khiển xe mô tô khi không đủ điều kiện, điều khiển xe chạy bằng 1 bánh đối với xe hai bánh, đi không đúng phần đường, tụ tập gây cản trở giao thông, tự ý thay đổi hình dáng, kích thước...

image007.jpg -0
Đối tượng tụ tập điều khiển xe mô tô độ chế bị lực lượng CSGT Bà Rịa xử lý.

Ngoài ra, lực lượng CSGT tiến hành xử phạt chủ xe là cha, mẹ của các thanh thiếu niên này với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định tham gia giao thông. Mặt khác, đơn vị này còn tăng cường xã hội hóa lắp đặt camera an ninh tại các tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng vi phạm để thu thập hình ảnh, video tiến hành xử lý vi phạm đối với các trường hợp liên quan. Qua đó tình hình TTATGT trên địa bàn đảm bảo an toàn.

Hồi 15 giờ 30 phút ngày 28/6, tại tuyến đường Tỉnh lộ 52 trong quá trình TTKS, lực lượng CSGT Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh BRVT phát hiện nhóm thanh niên tụ tập chuẩn bị đua xe nên tiến hành tổ chức vây bắt và tạm giữ 11 thanh niên cùng với các “xế cọp”. Lực lượng CSGT tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện với các hành vi vi phạm.

Để vấn nạn đua xe không còn tiếp diễn cần sự chung tay của các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp trong tuyên truyền pháp luật một cách hiệu quả; phòng chống từ sớm, từ xa, thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, xử lý khi hội nhóm mới nhen nhóm hình thành.

Xuân Bình
.
.
.