Đà Nẵng kiên quyết xử lý học sinh trung học đi xe máy phân khối lớn

Thứ Ba, 29/11/2022, 08:56

Luật Giao thông đường bộ quy định, những người dưới 18 tuổi chỉ được điều khiển xe điện, xe máy điện có vận tốc dưới 50km/h; hoặc xe máy dưới 50 phân khối. Tuy nhiên, thời gian gần đây trên địa bàn TP Đà Nẵng tình trạng học sinh sử dụng xe máy phân khối lớn đến trường có dấu hiệu gia tăng. Điều này xuất phát từ việc phụ huynh giao xe máy phân khối lớn cho con em sử dụng để đi học, mặc dù biết các em chưa đủ điều kiện tham gia giao thông.

Điển hình mới đây, mạng xã hội lan truyền clip về một nhóm học sinh của Trường THPT Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đi xe máy dàn hàng ngang, lạng lách, không đội mũ bảo hiểm khiến cho người đi đường sợ hãi dạt ra hai bên, vì nguy cơ mất an toàn giao thông. Nhận được thông tin, Đội CSGT Công an quận Ngũ Hành Sơn tiến hành xác minh, mời phụ huynh và học sinh đi xe máy phân khối lớn bị ghi hình trong clip lên trụ sở Công an để làm việc. Em N. (học sinh vi phạm) thừa nhận rằng, ba mẹ em đi làm nên thường giao xe máy cho em tự đi học. Thậm chí, có một học sinh của một Trường THCS trên địa bàn quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng khi bị lực lượng chức năng xử lý việc sử dụng xe máy phân khối lớn đi học thì em này… dỗi, bảo: “Không có xe máy con không đi học”(?!)…

Trung tá Nguyễn Công Sơn, Đội trưởng Đội CSGT – Trật tự Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết, cùng với công tác tuần tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đơn vị còn chú trọng công tác tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh và thầy cô giáo tại các trường học trên địa bàn; đặc biệt nhắc nhở học sinh chưa đủ tuổi đi xe máy phân khối lớn đến trường.

Đà Nẵng kiên quyết xử lý học sinh trung học đi xe máy phân khối lớn -0
Cán bộ CSGT Công an quận Ngũ Hành Sơn xử lý các em học sinh đi xe máy phân khối lớn tham gia giao thông.

Mới đây, để chấn chỉnh tình hình trên, Đội CSGT – Trật tự Công an quận Ngũ Hành Sơn đã triển khai kiểm soát ATGT tại các khu vực xung quanh trường học; kết quả từ ngày 27/10/2022 đến ngày 22/11/2022, phát hiện xử lý 226 trường hợp vi phạm; nhắc nhở 128 trường hợp và cho ký cam kết không tái phạm. Đồng thời, đã vận động chủ bãi giữ xe kí cam kết không giữ xe máy phân khối lớn cho các em học sinh... Lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết thêm, thời gian gần đây, trường hợp học sinh chưa đủ tuổi điều kiển xe phân khối lớn tham gia giao thông, đã vậy còn không đội nón bảo hiểm, chạy xe vượt đèn đỏ, phóng nhanh, vượt ẩu, dàn hàng ngang trên đường. Đây là một số lỗi vi phạm phổ biến của một bộ phận học sinh tại các trường học trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Mặc dù đã được tuyên truyền nhiều về những nguy hiểm, cũng như mức xử phạt đối với việc sử dụng xe máy trên 50 phân khối nhưng tình trạng học sinh sử dụng xe máy phân khối lớn đến trường và trong sinh hoạt hằng ngày vẫn tiếp diễn và có dấu hiệu gia tăng. Nguy hiểm hơn, các em học sinh còn sử dụng xe máy để phô diễn các kĩ thuật nguy hiểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Nhằm ngăn chặn tình trạng trên, thời gian đến, lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng và Công an các phường, quận trên địa bàn sẽ tăng cường tiến hành tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp từ nhà trường, các bậc phụ huynh kiên quyết không giao xe máy phân khối lớn cho các em khi chưa đủ độ tuổi tham gia giao thông, thường xuyên nhắc nhở các em về những nguy hiểm, hậu quả khi điều khiển xe máy tham gia giao thông.

Ngoài ra, vì lợi nhuận nên một số điểm giữ xe bên ngoài trường học “vô tư” cho các em học sinh gửi xe máy phân khối lớn, vô tình tạo điều kiện cho các em vi phạm Luật giao thông đường bộ, cơ quan chức năng cũng sẽ xử lý đối với các chủ giữ xe theo quy định pháp luật.

Việt Thành
.
.
.