Xử lý nhiều tài xế taxi vi phạm nồng độ cồn, dương tính với ma túy

Thứ Hai, 09/03/2020, 15:10

Lực lượng CSGT Công an TP Huế đã lập biên bản xử phạt 53 trường hợp, tạm giữ 45 phương tiện, phạt tiền gần 200 triệu đồng, trong đó có 2 trường hợp tài xế taxi dương tính với ma túy. 


Chiều 9/3, Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Đội trưởng Đội CSGT – Trật tự Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, chỉ sau 2 đêm ra quân lập lại trật tự ATGT địa bàn, lực lượng đơn vị đã phát hiện, xử lý hàng chục tài xế và phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Đội CSGT – Trật tự Công an TP Huế lập biên bản tài xế vi phạm Luật Giao thông.

Cụ thể, trong hai tối 7 và 8/3, lực lượng Đội CSGT – Trật tự Công an TP Huế đã phát hiện, xử lý 44 trường hợp lái xe mô tô vi phạm Luật Giao thông như lạng lách, đánh võng; chưa đủ tuổi nhưng vẫn điều khiển xe mô tô; nẹt pô; không có giấy phép lái xe; vi phạm nồng độ cồn; 9 tài xế taxi vi phạm, trong đó có 2 trường hợp tài xế taxi dương tính với ma túy. Qua đó, lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt 53 trường hợp, tạm giữ 45 phương tiện, phạt tiền gần 200 triệu đồng.

Nhiều phương tiện taxi vi phạm được CSGT Công an TP Huế tạm giữ để xử lý.

Hiện Công an TP Huế đang củng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Trong thời gian tới, Đội CSGT – trật tự Công an TP Huế và Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ phối hợp ra quân xử lý mạnh các hành vi trên; góp phần đảm bảo ANTT, trật tự ATGT địa bàn.


Anh Khoa
.
.
.