Xe tải lao xuống vực sâu, 3 người tử nạn

Thứ Bảy, 30/07/2016, 08:00
Xe tải chở 20 tấn sắt thép, vật liệu xây dựng chạy từ hướng Nam ra Bắc, đến địa phận nêu trên là một khúc cua, chiếc xe bất ngờ lao xuống rẫy mía ở độ sâu khoảng 10m, làm 3 người tử nạn tại chỗ…

Công an huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã phối hợp cơ quan kiểm sát cùng cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại km 79+500 trên đường QL19C qua địa phận thôn Suối Mây, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân khiến 3 người tử nạn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong.

Vụ việc xảy ra vào sáng 29-7. Khi xe ô tô tải mang BKS 77C-105.71 vận chuyển 20 tấn sắt thép, vật liệu xây dựng chạy từ hướng Nam ra Bắc, đến địa phận nêu trên là một khúc cua, chiếc xe bất ngờ lao xuống rẫy mía ở độ sâu khoảng 10m so với mặt đường nhựa và cách lề đường gần 200m, sắt thép trên xe đổ ngổn ngang, đầu ca bin và thân xe vỡ nát.

Tài xế cùng 2 người ngồi trên xe là Đặng Văn Hào, 23 tuổi, trú ở xã Canh Thuận, huyện Vân Canh; Lê Văn Phú, 34 tuổi, trú ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước và Hồ Kỳ Nam, 26 tuổi,  trú ở phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn (Bình Định) tử nạn tại hiện trường.

Vị trí xảy ra tai nạn nằm trong những cung đường có độ dốc lớn, trải dài với nhiều vòng cua liên tục. Trước khi xảy ra tai nạn, một số người dân ở gần hiện trường nghe tiếng còi xe ô tô liên hồi, chừng như cảnh báo trước sự cố xấu.

Theo tài liệu phóng viên thu thập được, xe ô tô tải 77C-105.71 có tải trọng 13.305kg, lần kiểm định kỹ thuật gần nhất vào ngày 3-11-2015 và có thời hạn hiệu lực đến ngày 2-11-2017. Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Xuân đã trưng cầu giám định kỹ thuật an toàn xe ô tô nêu trên để làm rõ nguyên nhân.

Hữu Toàn
.
.
.