Người đàn ông bị xe khách đâm văng xa nồng nặc mùi rượu

Thứ Năm, 04/08/2016, 17:24
Chiều ngày 4-8, tại QL20, đoạn qua xã Tam Bố, huyện Di Linh (Lâm Đồng) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.


Nhân chứng tại hiện trường thuật lại, vào thời điểm trên, xe khách loại 30 chỗ mang BKS 49B – 006.90 của nhà xe Mỹ Hiền do tài xế Trần Văn Hoàng (36 tuổi) điều khiển lưu thông theo hướng TP Đà Lạt đi TP HCM, đến địa phận thôn Hiệp Thành 2, xã Tam Bố  thì tông vào xe máy BKS 49E1 – 276.02 lưu thông chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông tên Sang, ngụ thôn Tân Phú, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), người điều khiển xe máy bị thương nặng phải chuyển tới bệnh viện cấp cứu.

Có mặt tại hiện trường, ông Doãn Thanh Hùng, Trưởng Công an xã Tam Bố, huyện Di Linh thông tin thêm, tại thời điểm xảy ra tai nạn, anh Sang đã có mùi rượu.

Xe khách Mỹ Hiền

Tại hiện trường có vết phanh dài khoảng 50m để lại trên mặt đường, điều đó cho thấy xe khách lúc này đang chạy với tốc độ cao. Xe máy bị húc văng ra sát thành cầu, hư hỏng nặng. Xe khách Mỹ Hiền bị móp phần đầu xe phía tài xế và vỡ kính chiếu hậu. Trên xe khách Mỹ Hiền lúc xảy ra tai nạn có gần 20 khách nhưng rất may không có ai bị thương.

Cảnh sát giao thông Công an huyện Di Linh đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên  nhân vụ tai nạn và xác định lỗi của các bên.

Kim Ngân
.
.
.