Xe khách lật nhào hàng chục người bị thương

Chủ Nhật, 26/01/2020, 08:49

Trao đổi với PV Báo CAND sáng 26-1 (mùng 2 Tết Nguyên đán Canh Tý), Trung tá Võ Hùng Tường – Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên xác nhận thông tin về vụ lật xe ô tô khách khiến cho 18 người xây xát, 15 người bị thương.



Vụ tai nạn nghiêm trọng này xảy ra vào tầm 21h45’ đêm 25-1 tại km 1302+150 trên đường quốc lộ 1A qua địa phận khu phố Trường Xuân, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An.

 Vào thời điểm đó, xe ô tô khách thương hiệu Tuấn Tú mang BKS 51B-280.01 do ông Thái Tấn Khoa (SN 1971) trí ở phường 5, quận 5, TP Hồ Chí Minh điều khiển chở 46 hành khách trong hành trình TP Hồ Chí Minh – Quảng Ngãi. 

Khi đến địa điểm nêu trên là một vòng cua, xe ô tô tông đứt gãy lan can thép trước khi lao thẳng xuống ruộng lúa ở độ sâu khoảng 3m rồi lật ngửa. 

Hiền trường xe ô tô khách lật nhào.   Ảnh : Phương Viên (CSGT Phú Yên)) 

Đầu ca bin xe lún sâu dưới mặt ruộng, 33 hành khách trên xe bị thương được người dân địa phương cùng với Công an huyện Tuy An, Công an và dân quân thị trấn Chí Thạnh đưa đến đến Trung tâm Y tế huyện Tuy An để cấp cứu, trong đó có 15 trường hợp chuyển tiếp vào Bệnh viên Đa khoa tỉnh Phú Yên. 

Xe ô tô khách được cẩu kéo lên từ dưới vực lên mặt đường.  Ảnh : Phương Viên (CSGT Phú Yên)

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Trung tá Võ Hùng Tường – Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên cùng Trung tá, Trưởng Trạm CSGT Tuy An trực tiếp chỉ huy một tổ công tác đến hiện trường hướng dẫn giao thông không để xảy ra trở ngại, hỗ trợ Công an huyện Tuy An khám nghiệm hiện trường, điều động xe cơ giới chuyên dụng cẩu kéo xe ô tô khách rời khỏi vực ruộng để trưng cầu giám định kỹ thuật. 

Hàng chục cán bộ – chiến sĩ Phòng CSGT Công an Phú Yên cùng Công an huyện Tuy An, Công an và dân quân thị trấn Chí Thạnh thu dọn vệ sinh mặt đường. 

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên – ông Phạm Đại Dương sớm có mặt tại hiện trường trong đêm để chỉ đạo khắc phục hậu quả và đề nghị Trung tâm Y tế huyện Tuy An, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên tập trung mọi nguồn lực ưu tiên cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân.

 Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên và UBND huyện Tuy An cũng đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tiền cho mỗi nạn nhân 1 triệu đồng.

Cán bộ - chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên, Công an huyện Tuy An, Công an và dân quân thị trấn Chí Thạnh thu dọn vệ sinh mặt đường sau vụ tai nạn.  Ảnh : Phương Viên (CSGT Phú Yên)

Được biết hiện trường vụ tai nạn nằm trên đường quốc lộ 1A ở điểm cuối tuyến đường tránh trung tâm thị trấn Chí Thạnh và đã xảy ra nhiều vụ tai nạn tương tự nên được nhiều người dân địa phương gọi là “điêm đen”. 

Theo nhiều cán bộ CSGT, xe ô tô từ hướng chạy từ hướng Nam ra đến vòng cua tại lý trình nêu trên vào ban đêm rất dễ tự gây tai nạn lao xuống vực ruộng nếu lái xe chưa thông thạo địa hình, không làm chủ tốc độ vì ngoài lan can tầm thấp, phía trên là khoảng trống, độ nghiêng mặt đường không nâng cao.

Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên đã có nhiều văn bản kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền khảo sát, khắc phục nhưng chưa được xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương cho biết sau vụ tai nạn này sẽ có tiếp tục có văn bản kiến nghị Tổng cục đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải sớm quan tâm xem xét.


Hữu Toàn
.
.
.