UBND tỉnh Khánh Hoà và TP Nha Trang hỗ trợ 9 nạn nhân vụ lật xe khách làm 38 người bị thương

Thứ Năm, 14/02/2019, 19:14
UBND tỉnh Khánh Hoà, UBND TP Nha Trang đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 9 nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông lật xe ô tô khách sáng nay

Liên quan vụ tai nạn lật xe ô tô khách giường nằm thương hiệu Tân Phương mang BKS 17B-014.76 bên đường quốc lộ 1A qua địa phân thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang như Báo CAND đã thông tin, chiều ngày 14-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà – ông Đào Công Thiên cùng đại diện Công an, Sở giao thông – vận tải Khánh Hoà, UBND TP Nha Trang đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà để thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ 9 người bị thương mỗi trường hợp 2 triệu đồng

Hiện trường vụ tai nạn

Kết quả trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình xe ô tô khách nêu trên cho thấy, vào lúc 6h14' 33'',– trước thời điểm xảy ra tai nạn, ông Đào Ngọc Thắng (49 tuổi) trú ở tổ dân phố 8, phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình (Thái Bình) đã vận hành xe khách với tốc độ mỗi giờ 84km, trong khi tốc độ cho phép của đoạn đường này 80 km. 11 giây sau đó, vận tốc xe khách giảm tốc độ xuống còn 80 km rồi bất ngờ chao đảo, lệch hướng vào lề, tông sập một phần phía trước hai căn nhà người dân trước khi lật nghiêng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe ô tô khách 17B-014.76 có 39 người, trong số 38 người được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà cấp cứu và điều trị, đến chiều cùng ngày hầu hết nạn nhân đã rời viện, tiếp tục hành trình vào TP Hồ Chí Minh, chỉ còn 9 người bị thương nặng đang được điều trị tiếp tục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà - ông Đào Công Thiên thăm hỏi, động viên nạn nhân

Trong một diễn biến có liên quan, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hoà cho biết kết quả kiểm tra tài xế Đào Ngọc Thắng cho thấy âm tính với ma tuý. Công an TP Nha Trang đang trưng cầu giám định kỹ thuật xe ô tô 17B-014.76 để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.


Hữu Toàn
.
.
.