Xe khách lại lao vào vách núi trên đèo Bảo Lộc

Thứ Ba, 16/10/2018, 19:05
Xe khách chỉ dừng lại sau khi tông thẳng vào vách núi bên đèo. Gần 30 hành khách trên xe bị một phen hú vía. Vụ tai nạn cũng khiến 5 người đi trên xe khách bị trầy xước nhẹ ở tay và chân.

Chiều ngày 16-10, trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 3 xe ôtô khiến 5 người trên xe khách bị thương khi chiếc xe này lao vào vách núi.

Vào thời điểm trên, xe tải mang BKS 93C - 108.37 do tài xế Trần Duy Duyên (45 tuổi), ngụ huyện Bù Đăng (Bình Phước) điều khiển lưu thông theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi TP Đà Lạt. Khi đến khúc một khúc cua trên đèo Bảo Lộc, tài xế Duyên đánh lái vượt xe ôtô con BKS 65N - 0906 do tài xế Lê Tấn Tài (49 tuổi), ngụ tại quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) điều khiển đang lưu thông cùng chiều thì xảy ra va chạm giữa hai xe.

Đúng lúc này, xe khách BKS 51B - 159.48 do tài xế Nguyễn Hữu Nghĩa (36 tuổi), ngụ tại TP Hồ Chí Minh, điều khiển đang xuống đèo Bảo Lộc không kịp xử lý đã tông trực diện vào đầu xe tải.

Xe tải được cho là vượt ẩu trên đèo gây ra vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Xe khách chỉ dừng lại sau khi tông thẳng vào vách núi bên đèo. Gần 30 hành khách trên xe bị một phen hú vía. Vụ tai nạn cũng khiến 5 người đi trên xe khách bị trầy xước nhẹ ở tay và chân. 

Tại hiện trường, xe ôtô con bị hư hỏng nặng phần thân xe bên trái, xe tải và xe khách bị hư hỏng nặng phần đầu. Giao thông trên đèo Bảo Lộc bị ách tắc cục bộ hơn 2 giờ đồng hồ. 

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Đạ Huoai và lực lượng CSGT chốt đèo Bảo Lộc đã có mặt điều tiết giao thông. Đến 17 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được giải phóng, giao thông trên đèo Bảo Lộc trở lại bình thường. 

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Khắc Lịch
.
.
.