Xe chở 43 xe máy rơi xuống vực sâu trên đèo Bảo Lộc

Thứ Bảy, 28/10/2017, 16:07

Ngày 28-10, lực lượng chức năng TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã quyết định ủi đường xuống vị trí chiếc xe tải gặp nạn để giải cứu chiếc xe này cùng 43 xe gắn máy mới chở theo. 

Trước đó, ngày 26-10, tài xế Trần Quốc Khánh (33 tuổi), ngụ tại xã Ninh Sơn, huyện Ninh Hòa (Khánh Hoà), điều khiển ôtô tải BKS 51C-128.34, chở theo 43 chiếc xe gắn máy, lưu thông theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Bảo Lộc.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến km 106 trên đèo Bảo Lộc, xe tải do anh Trần Quốc Khánh điều khiển bất ngờ mất lái, rơi xuống vực khá sâu so với mặt đường đèo. Rất may tài xế chỉ bị thương nhẹ. Tuy nhiên, 15 trên tổng số 43 chiếc xe gắn máy chở trên xe tải đã bị hư hỏng nặng.

Ngay sau tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm công tác cứu nạn. Do vị trí chiếc xe tải rơi xuống khá sâu, địa hình nghiêng mạnh nên công tác giải cứu chiếc xe gặn nạn ra khỏi hiện trường gặp rất nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng phải ủi đường để tiếp cận hiện trường

Trước tình hình trên, lực lượng cứu nạn đã quyết định san ủi đường để tiếp cận với chiếc xe tải. Chiều cùng ngày, chiếc xe tải này đã được đưa ra khỏi hiện trường sau 2 ngày gặp nạn.

Kim Ngân
.
.
.