Xe khách chạy chui gây tai nạn thảm khốc làm 4 người chết

Thứ Năm, 05/05/2016, 08:26
Ngày 4-5, báo cáo của Ủy ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi xác định rõ nguyên nhân vụ TNGT thảm khốc xảy ra vào khoảng 8h sáng 3-5, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, là do xe khách 16 chỗ BKS 43B-02633, của nhà xe Sơn Lâm chạy lấn tuyến, vượt ẩu.


Theo đó, xe khách do Trần Văn Trí (36 tuổi, trú ở TP Đà Nẵng) điều khiển chạy theo hướng Bắc – Nam, đến đoạn đường trên đã lấn tuyến, vượt bên phải xe tải BKS 76C-03443. Khi vượt lên, thấy 2 người đi xe đạp phía trước, Trí đã lái xe khách cắt ngang đầu xe tải và đã bị xe tải tông ngang. 

Khi xảy ra TNGT, xe khách tiếp tục bị xe tải BKS 43S-4336 chạy theo chiều ngược lại đâm ngang vào khiến xe khách quay ngược 180 độ, đầu xe xoay ra hướng Bắc.

Hậu quả vụ TNGT, đã có 4 người chết tại chỗ, gồm: Ngô Ngọc Anh (67 tuổi, trú Bình Định), Bùi Hữu Thiện (32 tuổi, trú Thừa Thiên - Huế), Nguyễn Năng Thanh (48 tuổi, trú TP Quảng Ngãi) và Hồ Viết Hùng (46 tuổi, trú Gia Lai). 

Ngoài ra còn có tài xế Trần Văn Trí và 4 hành khách khác bị thương nặng: Đinh Thị Mỹ Dung (33 tuổi) và Nguyễn Đinh Quỳnh Như (7 tuổi), đều trú Gia Lai); Vương Quốc Vân (26 tuổi, trú Bình Sơn, Quảng Ngãi); Hồ Văn Long (23 tuổi, trú Trà Bồng, Quảng Ngãi).

Chiều tối 3-5, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã trực tiếp đến Quảng Ngãi thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ TNGT nghiêm trọng này. 

Ông Hùng yêu cầu, đối với các trường hợp tử vong, tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ người nhà đưa thi thể về mai táng; đối với trường hợp bị thương, cần tích cực điều trị, cứu chữa. Ông Hùng nhấn mạnh, nguyên nhân vụ TNGT và hành vi người vi phạm đã rất rõ ràng. Do đó, việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can cần phải được thực hiện một cách nghiêm minh, theo đúng quy trình…

Ủy ban ATGT Quốc gia chỉ đạo Ban ATGT TP Đà Nẵng kiểm tra tình hình hoạt động của nhà xe Sơn Lâm, nếu có sai phạm phải xử lý nghiêm. Bởi qua kiểm tra, không có bằng chứng nào chứng tỏ nhà xe này được phép hoạt động kinh doanh vận tải chở khách du lịch… 

Được biết, xe khách gây nạn là loại xe 16 chỗ ngồi, thường chạy bắt khách dọc tuyến quốc lộ 1A và Tây Nguyên. Tuy không có bất kỳ giấy tờ nào cấp phép hoạt động kinh doanh vận tải, không gắn thiết bị giám sát, nhưng xe khách trên vẫn hoạt động đón và trả khách trên các tuyến đường. Hiện chủ xe Sơn Lâm là Bùi Hữu Thiện đã tử vong. 

Riêng tài xế Trần Văn Trí đang được điều trị thương tích tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Công an tỉnh Quảng Ngãi đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ TNGT nghiêm trọng này.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng kiến nghị, đoạn đường xảy ra vụ TNGT hẹp, gây mất ATGT, do đó đề nghị Ủy ban ATGT Quốc gia quan tâm tiếp tục mở rộng đoạn đường từ VSIP, Tịnh Phong, Quảng Ngãi đến địa phận tỉnh Quảng Nam.

Trà Câu
.
.
.