Xe đầu kéo tông sập nhà dân, 3 người trong một gia đình trọng thương

Thứ Hai, 25/06/2018, 15:01
Đến trưa ngày 25-6, Công an huyện Tuy An (Phú Yên) đã kết thúc cuộc khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 4h30’ sáng cùng ngày tại km 1313+950 trên đường Quốc lộ 1 qua địa phận thôn Phong Phú, xã An Hiệp, huyện Tuy An.

Vào thời điểm đó, Nguyễn Hữu Còn (31tuổi) trú ở huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) điều khiển xe ô tô tải hạng nặng BKS 99L - 0314 kéo rơ moóc 99R - 001.99 vận chuyển container từ hướng Bắc vào đến lý trình nêu trên, bất ngờ tông vào bên trái thân xe ô tô khách giường nằm BKS 51B-005.14 do Trần Đình Nam (37 tuổi) trú ở huyện Con Cuông, (Nghệ An) cầm lái, đang đậu bên lề đường phía trước khiến cho hàng chục hành khách trên xe một phen hoảng loạn. 

Căn nhà ông Tô Thế Vũ sập đổ sau khi xe đầu kéo đâm vào

Sau cú va đập, xe ô tô khách bị xô lệch nghiêng vào lề đường trong khi xe đầu kéo tiếp tục đâm sập một phần căn nhà trước và toàn bộ căn nhà sau của gia đình anh Tô Thế Vũ (34 tuổi) trú ở thôn Phong Phú, xã An Hiệp, huyện Tuy An.

Xe ô tô khách bị xô lệch bên lề đường sau khi bị xe đầu kéo tông . Ảnh : Khắc Nho
Chiếc xe đầu kéo lật nghiêng sau khi gây tai nạn

Vật liệu căn nhà đổ sập đè lên người khi đang ngủ, anh Vũ cùng vợ là Nguyễn Thị Kim Trang (31 tuổi) và con trai Tô Tuấn Kiệt (4 tuổi) bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện đa khoa Phú Yên cấp cứu sau đó chuyển tiếp vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh do đa chấn thương nặng, trong đó nạn nhân Trang đang mang thai đứa con thứ 2 được 7 tuần tuổi.

Công an huyện Tuy An đã điều xe chuyên dụng cẩu kéo xe đầu kéo gây tai nạn rời khỏi hiện trường để trưng cầu giám định kỹ thuật. 

Ban an toàn giao thông huyện Tuy An đã động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân 3 triệu đồng.


Hữu Toàn
.
.
.