Xe 7 chỗ trôi tự do gần 200 mét dọc phố núi Đà Lạt

Thứ Năm, 12/03/2020, 21:49
Hình ảnh camera của người dân ghi lại, trước khi tông vào hàng loạt xe máy, xe ôtô này suýt tông vào hai người đang đi xe máy cùng chiều phía trước. 


Tối 12/3, xe ôtô 7 chỗ BKS 49A-324.97 đang đỗ trên đường Trương Công Định (phường 1, TP Đà Lạt, Lâm Đồng), bất ngờ lao thẳng xuống hướng chân dốc, tông vào hàng loạt xe ôtô, xe máy của người dân dựng bên đường.

Theo người dân địa phương, vào thời điểm trên, họ thấy xe ôtô 49A-324.97 tấp vào lề đường Trương Công Định, tài xế vừa mở cửa bước ra khỏi xe thì ôtô trôi tự do với tốc độ cao xuống hướng chân dốc. Xe 49A-324.97 tông vào phần sau xe ôtô 4 chỗ, BKS 49A-187.47 đang dựng bên đường.

Hiện trường vụ tai nạn

Xe ôtô mất lái tiếp tục trôi theo đường Trương Công Định, xuống phía dưới. Đến số nhà 51, Trương Công Định, chiếc xe này tông vào 7 xe máy dựng trên vỉa hè và lật nghiêng ra lòng đường trong khi xe vẫn nổ máy.

Điều may mắn là trong lúc xe ôtô 49A-324.97 trôi tự do trên đường với chiều dài khoảng 150m đã không tông vào người đi đường. Hình ảnh camera của người dân ghi lại, trước khi tông vào hàng loạt xe máy, xe ôtô này suýt tông vào hai người đang đi xe máy cùng chiều phía trước. Thời điểm này, đường Trương Công Định, còn gọi là phố Tây của Đà Lạt vắng người qua lại.

Vụ tai nạn may mắn không gây thương vong về người

Tại hiện trường, cả xe ôtô BKS 49A-324.97 lẫn các xe máy và xe ôtô 49A-187.47 đều bị hư hỏng nặng.

Đội CSGT Công an TP Đà Lạt đã phối hợp với Công an phường 1 tiến hành phân luồng giao thông, cẩu xe ôtô gặp nạn về trụ sở để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tại thời điểm lực lượng chức năng xử lý vụ việc, tài xế xe ôtô BKS 49A-324.97 không có mặt tại hiện trường.

Khắc Lịch
.
.
.