Vượt sóng gió xuyên đêm cứu nạn 4 người Philippines

Chủ Nhật, 30/12/2018, 13:54
4 người Philippines bị tai nạn lao động trên tàu vận tải biển đang vận hành ngoài khơi đã được tàu SAR 27-01 của MRCC Nha Trang cứu nạn an toàn


Bất chấp thời tiết mưa lớn trong vùng áp thấp nhiệt đới có khả năng hình thành cơn bão số 10, tàu SAR 27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 (MRCC Nha Trang) đã vượt qua sóng gió xô đập dữ dội trong suốt hành trình cứu nạn và đưa 4 người Philippines từ ngoài khơi về đến cảng Nha Trang vào hồi 10h15’ sáng 30-12.

Nhân viên tàu SAR 27-01 của MRCC Nha Trang tiếp nhận nạn nhân để chuyển tải về đất liền

Theo ông Nguyễn Xuân Bình – Giám đốc MRCC Nha Trang, trước đó vào hồi 15h45’ chiều ngày 29-12, trong lúc tàu vận tải biển White Shark – quốc tịch Marshall Islands mang số hiệu IMO: 538064919 đang vận hành trên biển tại vị trí 10 độ 20’N – 110 độ 59’E, cách Nha Trang về hướng Đông Nam 154 hải lý, thì xảy ra sự cố tai nạn lao động, 4 người bị đa chấn thương do va đập thiết bị khi tác nghiệp trên tàu, trong số đó Đại phó Ritche Magbanua (45 tuổi) – quốc tịch Philippines có nguy cơ tử vong cao do dập xương ống chân trái, dập xương sườn trái, vết thương hở ở vùng đầu và gáy chảy máu rất nhiều.

Nhân viên tàu SAR 27-01 của MRCC Nha Trang cứu nạn an toàn 4 người Philippines

Cùng với việc hướng dẫn sơ cứu nạn nhân ngay sau khi nhận được thông tin khẩn báo từ thuyền trưởng tàu White Shark, MRCC Nha Trang điều động một nhóm nhân viên lên tàu SAR 27-01 rời cảng Nha Trang khẩn trương ra khơi trong khi tàu White Shark hướng mũi lái vận hành vào phía phao số 0. Bằng những nỗ lực tích cực, nhóm nhân viên trên tàu SAR 27-01 đã tiếp nhận, chuyển tải 4 nạn nhân người Philippines gồm  Đại phó Ritche Magbanua (45 tuổi) và 3 thủy thủ Joseph Villacasti (48 tuổi), Rodolfo Castro (41 tuổi) Clyde Josef Bollosa (23 tuổi) về cảng Nha Trang an toàn.


Hữu Toàn
.
.
.