Vụ tai nạn 5 người tử vong tại Đắk Nông là do xe tải mất thắng

Thứ Bảy, 13/06/2020, 17:42
Theo Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người chết, 5 người bị thương được xác định là do xe tải gây tai nạn liên hoàn bị mất thắng.


Theo Thượng tá Đinh Văn Hiếu, Phó trưởng Công an huyện Đắk Mil cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Nông, Công an huyện Đắk Mil, Công an xã Đắk R’la đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu, đồng thời tiến bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thượng tá Đinh Văn Hiếu, Phó trưởng Công an huyện Đắk Mil thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn

Cũng theo Thượng tá Đinh Văn Hiếu, sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an huyện đã đưa cả 4 tài xế này về trụ sở để làm việc. Qua kiểm tra nhanh, cả 4 tài xế không có vi phạm về nồng độ cồn cũng như ma tuý. 

Tài xế Ngô Văn Bền (SN 1993, trú tại tỉnh Cà Mau), lái xe tải BKS 69C-051.59 cho biết, khi xe ô tô đi đến địa bàn xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil trên thì tài xế đạp thắng thì thắng không có hiệu lực. Lúc này, xe chạy với tốc độ khoảng 40 đến 50km/h. Ngay sau đó, tài xế dìu xe chủ động va chạm vào xe container để làm giảm tốc độ nhưng không được và xe tiếp tục lao lên phía trước va chạm với 2 xe ô tô tải khác gây ra vụ tai nạn thảm khốc.

Hiện trường vụ tai nạn

Chiều cùng ngày, thừa uỷ quyền của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia đã đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn và chỉ đạo các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân. 

Đoàn công tác cũng đã đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại đây, đồng thời đến thăm hỏi, động viên thân nhân các gia đình có nạn nhân bị tử vong và trao số tiền 5 triệu đồng/người bị tử nạn và 2 triệu đồng/người bị thương. Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Nông cũng đã hỗ trợ số tiền 5 triệu đồng/người tử nạn và 3 triệu đồng/người bị thương.

Ông Khuất Việt Hùng đến chỉ đạo công tác điều tra tại hiện trường vụ tai nạn

Như Báo CAND đã thông tin, vào khoảng 6h30 sáng 13/6, tại Km 1818+200 trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe tải khiến 5 người chết, 5 người khác bị thương nặng.

Thông tin từ Công an huyện Đắk Mil cho biết, vào thời điểm trên, xe tải chở phân mang BKS 69C-051.59 do tài xế Ngô Văn Bền điều khiển lưu thông với tốc độ cao theo hướng tỉnh Đắk Nông đi Đắk Lắk. Khi đi đến khu vực chợ 312 thuộc địa bàn xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil thì xe này bị mất thắng, liên tiếp chao đảo trên đường và va quẹt hông trái xe Container mang BKS 51C-498.44, kéo theo rơmooc mang BKS 51R-229.09 do tài xế Huỳnh Công Tiến Nhu (trú tại tỉnh Kon Tum) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Ông Khuất Việt Hùng cùng đoàn công tác đến thăm hỏi các gia đình nạn nhân

Sau cú va chạm với xe container, xe tải BKS 69C-051.59 tiếp tục lao về phía trước khoảng 250 mét tông mạnh vào phía sau xe tải mang BKS 47C-125.70 do tài xế Hồ Ngọc Sơn (trú tại huyện Đắk Mil) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước. Cú tông mạnh khiến xe tải mang BKS 47C-125.70 lao vào bên phải lề đường rồi đâm vào hàng loạt xe máy và người dân đang mua bán hàng hoá ven đường và lật nghiêng.

Nhiều người thân đau đớn trước vụ tai nạn thảm khốc

Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe tải BKS 69C-051.59 tiếp tục lao về phía trước tông mạnh vào xe tải mang BKS 48C-035.79 do tài xế Nguyễn Đình Thắng (trú tại huyện Đắk Mil) điều khiển lưu thông cùng chiều khiến xe tải này mất lái lao vào ven đường, đè bẹp 4 chiếc xe máy của người dân dựng bên lề đường. Sau hàng loạt cú va chạm, chiếc xe tải BKS 69C-051.59 tiếp tục lao về phía trước khoảng 1km, sau đó lao vào ven đường ở một bãi đất trống lật nghiêng.

Hậu quả của vụ tai nạn đã làm 3 người chết tại chỗ, 2 người chết trên đường đi cấp cứu và 5 người khác bị thương nặng.
Văn Thành
.
.
.