Vĩnh Phúc mở cao điểm 10 ngày xử lý xe quá tải

Thứ Bảy, 14/11/2015, 09:37
Trước thực trạng cản trở, đánh tháo cho xe quá tải; hoặc lái xe quá tải bị dừng xe đã vội trút bỏ bớt vật liệu, hoặc chây ỳ đóng cửa xe bỏ đi, thậm chí tấn công lực lượng chức năng. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Văn Trì cho biết, Vĩnh Phúc sẽ mở đợt cao điểm xử lý xe quá tải trong thời gian tới.

Đoàn công tác của Bộ GTVT vừa làm việc về công tác kiểm soát tải trọng xe tại Vĩnh Phúc. Tại đây, ông Trần Văn Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ I, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay, từ thực tế xử lý xe quá tải tại Vĩnh Phúc từ ngày 1/3 đến 30/9 cho thấy chủ phương tiện cho người theo dõi, báo cho lái xe biết để trốn tránh; có trường hợp tổ chức cho xe con đi trước cản đường xe của tổ công tác, cản trở, đánh tháo cho xe quá tải; hoặc lái xe quá tải bị dừng xe đã vội trút bỏ bớt vật liệu, hoặc chây ỳ đóng cửa xe bỏ đi, thậm chí tấn công lực lượng chức năng.

Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Văn Trì cho biết, Vĩnh Phúc sẽ mở đợt cao điểm xử lý xe quá tải trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đề xuất Vĩnh Phúc nên mở ngay đợt cao điểm ngắn từ 20 đến 30/11, và phải chỉ đích danh những doanh nghiệp, đối tượng vi phạm chở quá tải. Phải gặp gỡ, đối thoại tuyên truyền trực tiếp để lắng nghe, tháo gỡ, động viên, nhắc nhở doanh nghiệp không được chở quá tải.

Phạm Huyền
.
.
.