Vận hành nhà ga mới ở sân bay quốc tế Cam Ranh

Thứ Sáu, 29/06/2018, 18:58

Ngày 29-6, Vietnam Airlines đã khai thác nhà ga mới T2 tại sân bay quốc tế Cam Ranh với chuyến bay quốc tế đầu tiên VN719 từ Thành Đô - Trung Quốc đến Cam Ranh 5h05’ sáng cùng ngày


Với thiết kế hình dáng chiếc tổ yến - biểu tượng của vùng đất Khánh Hòa, nhà ga quốc tế T2 Cam Ranh có quy mô xây dựng 3 tầng, tổng diện tích sàn hơn 50.000m2 với mục tiêu mỗi năm đón 8 triệu lượt khách từ năm 2030. 

Vietnam Airlines sẽ triển khai 8 quầy làm thủ tục tại dãy D bên cánh trái nhà ga, trong đó khách thương gia và SkyPriority được bố trí 2 quầy làm thủ tục riêng. Phòng chờ của khách thương gia trên tầng 2 có diện tích gần 210m2, sức chưa 70 khách sẽ phục vụ hội viên Bông Sen Vàng và khách thương gia của Vietnam Airlines.

Chào đón những hành khách quốc tế đầu tiên đến nhà ga mới T2 ở sân bay quốc tế Cam Ranh

Theo thông tin từ Tổng cục du lịch, trong năm 2017 Khánh Hòa đón 5,5 triệu du khách. 5 tháng đầu năm nay, đón hơn 2,44 triệu lượt khách du lịch, tăng 20,8% so với năm 2017, trong đó có hơn 1,17 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 50%. Con số du khách đến Khánh Hòa sẽ tăng lên khi nhà ga quốc tế mới T2 hoàn thành trước Năm du lịch Quốc gia 2019 tại Khánh Hòa.

Việc chuyển toàn bộ hoạt động khai thác các chuyến bay quốc tế sang nhà ga mới T2 tại sân bay Cam Ranh sẽ nâng cao năng lực phục vụ mặt đất, tạo ra sự đồng bộ giữa dịch vụ và cơ sở hạ tầng chất lượng cao, góp phần hoàn thiện hơn nữa chất lượng dịch vụ 4 sao của Vietnam Airlines. Được biết, trong năm 2017, Vietnam Airlines đã vận chuyển hơn 730.000 lượt khách quốc tế đến sân bay quốc tế Cam Ranh, tăng gần 35% so với cùng kỳ trước đó. Năm 2018, lượng khách tiếp tục tăng trưởng mạnh, đạt gần nửa triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm. Cuối tháng 3-2018, đường bay thằng Seoul - Hàn Quốc đến Cam Ranh – Việt Nam đã được Vietnam Airlines khai thác với tần suất mỗi tuần 4 chuyến.


Hữu Toàn
.
.
.