Va chạm với xe buýt, vợ tử vong, chồng cùng 2 con nguy kịch

Thứ Sáu, 01/06/2018, 21:14
Sau khi va chạm với xe buýt, 4 người trong gia đình anh T. đi trên xe máy ngã xuống đường và bị thương nặng, trong đó vợ anh T. tử vong khi đang trên đường đến Bệnh viện cấp cứu.

Chiều tối 1-6, Công an huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT khiến 4 người trong một gia đình trú ở địa bàn huyện thương vong.

Vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày. Thời điểm này, anh Lê Xuân T. (28 tuổi, trú xã Hương Hữu, huyện Nam Đông) điều khiển xe máy BKS: 75M-028.40 chở vợ và 2 con nhỏ chạy trên tuyến tỉnh lộ 14B. 

Khi đi đến khu vực ngã 3 cầu Mới, thuộc tỉnh lộ 14B đoạn qua xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông thì xe máy do anh T. cầm lái bất ngờ va chạm với xe buýt Phi Long do tài xế Trần Thanh Lãnh (59 tuổi, trú ở TP Huế) điều khiển.

Hiện trường vụ TNGT khiến 4 người trong gia đình anh T. thương vong.

Cú va chạm mạnh khiến 4 người gia đình anh T. đi trên xe máy bị hất văng xuống đường, xe máy bị cuốn vào gầm xe buýt bị hư hỏng nặng. 

Vụ TNGT làm vợ anh T. bị thương nặng và sau đó tử vong khi đang trên đường chuyển vào Bệnh viện huyện Nam Đông cấp cứu; riêng anh T. và 2 con bị thương nặng được chuyển về Bệnh viện Trung ương Huế điều trị.

Nhận được tin báo, Đội CSGT Công an huyện Nam Đông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và điều tiết giao thông.


A. Khoa
.
.
.