Tuyên truyền pháp luật ATGT cho đồng bào vùng cao Quảng Nam

Thứ Hai, 26/03/2018, 08:00
Việc tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông là hoạt động thiết thực đầy ý nghĩa nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh, đoàn viên thanh niên, người dân các xã vùng cao huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Tối 25-3, tại trụ sở xã Chà Vàl, huyện Nam Giang, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Huyện Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Nam Giang tổ chức buổi tuyên truyền an toàn giao thông đường bộ với sự tham gia của hơn 300 đoàn viên thanh niên, người dân 8 xã vùng cao huyện Nam Giang, các thầy cô giáo và học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Chà Vàl, Trường THCS Chà Vàl - Zuôih.

Buổi tuyên truyền đã thu hút hơn 300 người tham dự.
Báo cáo viên Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam trao đổi thông tin an toàn giao thông cùng các đoàn viên thanh niên địa phương.
Nhiều người dân địa phương địu con nhỏ đến xem buổi tuyên truyền.

Đây là hoạt động thiết thực đầy ý nghĩa nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh, đoàn viên thanh niên, người dân các xã vùng cao huyện Nam Giang.

Các em học sinh tiểu học được hướng dẫn cách điều khiển xe đạp an toàn khi đến trường.
Tại buổi tuyên truyền, bên cạnh việc truyền đạt các kiến thức về an toàn giao thông thông qua các hình thức trực quan sinh động, Đại úy Nguyễn Minh Tài, báo cáo viên của Phòng CSGT công an tỉnh Quảng Nam, còn thực hiện giao lưu, trò chuyện với những người từng gây tai nạn, nạn nhân của tai nạn giao thông để mọi người cùng suy ngẫm và thấu hiểu nỗi đau tai nạn, từ đó góp phần nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn giao thông.
Ngọc Thi
.
.
.