Truy ra tài xế và xe ô tô gây tai nạn khiến hai người tử vong

Thứ Tư, 22/04/2020, 13:22
Sau hơn 10 ngày tẩu thoát khỏi hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến hai người chết trong đêm, tài xế và xe ô tô đầu kéo gây ra tai nạn đã bị công an truy ra khi đang ở cách hiện trường hơn 600 km

Nguồn tin từ Công an huyện Phù Cát (Bình Định) ngày 22/4 cho biết, sau hơn 10 ngày triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp nỗ lực truy xét từ nhiều nguồn, các điều tra viên cơ quan này đã làm rõ hành tung tài xế và phương tiện đã tẩu thoát sau khi gây tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

Trước đó vào hồi 23h30’ đêm 11/4, người dân phát hiện hai nam thanh niên Thái Đức H (SN 2000), Lê Hoài Đ (SN 2003) cùng trú ở xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát (Bình Định) tử vong trong tư thế nằm trên mặt đường quốc lộ 1A quan địa phân khu phố An Khương, thi trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát. Trên thi thể nạn nhân có nhiều dấu vết do tác động ngoại lực, cạnh đó là chiếc xe máy BKS 77E1-663.21.

Khám nghiệm hiện trường và tử thi, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Cát nhận định hai nam thanh niên đã bị xe ô tô tông chết. Cùng với việc trích xuất camera an ninh từ nhiều nhà người dân ở gần hiện trường vụ tai nạn, camera an ninh tại nhiều trạm thu phí đường bộ, các điều tra viên phát hiện phương tiện nghi vấn là xe ô tô tải hạng năng mang BKS 43C-092.56 kéo rơ-moóc 43R-001.83 chạy về hướng Nam quốc lộ 1A. 

Sau nhiều ngày đêm truy tìm, một tổ công tác của Công an huyện Phù Cát phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh khám nghiệm dấu vết trên xe ô tô đầu kéo và đấu tranh xét hỏi tài xế Lê Quang T (SN 1981) trú ở xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc (Quảng Nam). 

Khi biết không thể chối cãi những hình ảnh công an trích xuất từ camera, T khai nhận là người điều kiển xe đầu kéo nêu trên gây ra vụ tai nạn. Công an huyện Phù Cát đang điều tra và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.


Phan Văn Lương
.
.
.