Hai vợ chồng và con trai 7 tuổi rớt xuống kênh tử vong thương tâm

Thứ Sáu, 10/02/2017, 16:15
Anh Tiến chở vợ con lưu thông trên đường thì bị trượt xe té xuống kênh. Dòng nước chảy xiết đã cuốn trôi cả gia đình.

Lúc 23h30' ngày 9-2, một công nhân đi ngang nghe tiếng kêu cứu ở dưới kênh nước TN1, thuộc khu vực ấp Bình Linh, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh). 

Nghi ngờ có người bị rơi xuống kênh, người công nhân này vội nhảy xuống để cứu. Do nước chảy xiết, người này không cứu được người nên vội vã lên bờ, chạy đi cầu cứu người dân gần đó. Tuy nhiên, họ đều bất lực.

Hiện trường vụ việc

Công an huyện Dương Minh Châu xác định, danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Anh Tô Văn Tiến (28 tuổi, ngụ ấp Trường Xuân, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, Tây Ninh), Ngô Thị Quế Hương (27 tuổi, vợ anh Tiến) và con Ngô Quốc Thịnh (7 tuổi). 

Thời điểm trên, anh Tiến chở vợ con lưu thông trên đường hướng từ ấp Trường Xuân ra đường ĐT 784 thuộc ấp Bình Linh, xã Chà Là thì bị trượt xe té xuống kênh.

Công an huyện Dương Minh Châu đã phối hợp cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an Tây Ninh tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Đến khoảng 0h30' ngày 10-2, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm kiếm được thi thể của chị Ngô Thị Quế Hương dưới lòng kênh, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 50m.

Khoảng 2h sáng, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm được thi thể anh Tô Văn Tiến, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 100m. 

Đến 8h cùng ngày, thi thể bé Ngô Quốc Thịnh cũng được tìm thấy, cách hiện trường khoảng 1,5km (thuộc địa phận ấp Trường Xuân, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành).

C.Bình
.
.
.