Tàu, xe rục rịch tăng chuyến phục vụ dịp nghỉ lễ

Thứ Sáu, 13/04/2018, 09:34
Nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30-4, 1-5 và cao điểm hè năm nay, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm các đội tàu, đường bộ tăng cường xe để phục vụ hành khách.

Theo đó, ngoài các đôi tàu chạy hằng ngày, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội còn lập thêm 29 đoàn tàu với 15.172 vé đi các tuyến, trong đó 6.804 vé giường nằm và 8.368 vé ghế ngồi. 

Cụ thể: tuyến Hà Nội – Vinh, chạy thêm 8 đoàn tàu chiều Hà Nội - Vinh trong các ngày từ 24 đến 28-4-2018 với tổng cộng 4.652 vé. Chiều ngược lại Vinh – Hà Nội, chạy thêm 8 đoàn tàu trong các ngày 30-4 và 1-5-2018 với tổng cộng 4.652 vé. 

Tuyến Hà Nội – Đồng Hới, ngày 27-4-2018 lập thêm 2 đoàn tàu chiều Hà Nội - Đồng Hới với tổng cộng 788 vé. Chiều Đồng Hới - Hà Nội lập thêm 3 đoàn tàu chạy trong các ngày 30-4 và 1-5-2018 với tổng cộng 1.182 vé. Tuyến Hà Nội – Đà Nẵng, lập thêm 2 đoàn tàu (chiều Hà Nội – Đà Nẵng) với tổng cộng 844 vé. 

Chiều Đà Nẵng – Hà Nội lập thêm 2 đoàn tàu với tổng cộng 844 vé. Tuyến Hà Nội - Thanh Hóa, chiều Hà Nội - Thanh Hóa lập thêm 2 đoàn tàu với tổng cộng 906 vé; chiều Thanh Hóa - Hà Nội lập thêm 3 đoàn tàu với tổng cộng 1.018 vé. 

Đối với cao điểm hè năm nay, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cũng vừa bắt đầu mở bán vé tàu Thống Nhất giai đoạn hè 2018 cho các đoàn tàu chạy từ ngày 15-5. 

Đơn vị này cũng áp dụng chính sách giảm giá vé đối với các đoàn khách mua vé tập thể trong thời gian đi tàu từ ngày 24-5 đến 12-8. Theo đó, đoàn khách từ 20 người đến 50 người, giá vé tính bằng 97% giá vé cùng thời điểm. 

Đoàn khách đi từ 51 người đến 100 người, giá vé tính bằng 95% giá vé cùng thời điểm. Đoàn khách đi từ 101 người trở lên, giá vé tính bằng 93% giá vé cùng thời điểm.

Xe khách tại Hà Nội sẵn sàng tăng cường 600 lượt chuyến phục vụ kỳ nghỉ lễ.

Còn theo đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, để phục vụ hành khách vào dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, ngoài các chuyến tàu đang hoạt động trên tuyến đường sắt Bắc – Nam, đơn vị sẽ tổ chức chạy thêm 28 đoàn tàu đi từ ga Sài Gòn đến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn và ngược lại trong các ngày từ 26-4 đến 1-5 với khoảng 13.000 chỗ. 

Trong đó, đoàn tàu chạy tuyến TP HCM - Nha Trang và ngược lại tăng nhiều nhất với 17 chuyến. Ngoài ra để đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp hè, kể từ ngày 25-4 đến hết ngày 14-5, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cũng chạy tàu SQN2 (thay cho tàu SQN4); chạy thêm đôi tàu TP.HCM - Quảng Ngãi (SE25, 26) và tàu du lịch Nha Trang - Huế (NH1, NH2). 

Đại diện công ty cũng cho biết, nếu nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao sẽ tổ chức chạy thêm tàu, nối thêm toa để phục vụ hành khách. 

Công ty cũng lưu ý để mua được vé tàu thật, hành khách nên truy cập vào website: www.dsvn.vn; www.vetau.com.vn để đặt vé hoặc liên hệ tại các nhà ga, các điểm bán vé, các đại lý bán vé tàu hỏa. 

Từ ngày 15-5, ngành đường sắt Việt Nam cũng sẽ điều chỉnh lịch chạy tàu. Theo đó, hằng ngày tổ chức chạy 5 đôi tàu khách thống nhất TP HCM- Hà Nội - TP HCM gồm: SE1, SE2, SE3, SE4, SE5, SE6, SE7, SE8, SE9, SE10 (thay đổi giờ khởi hành của các tàu SE1, 2, 3, 4).

Chiều 12-4, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công ty cổ phần Quản lý bến xe Hà Nội cũng thông tin: Năm nay kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 dài ngày, lại vào đúng dịp nhiều địa phương khai trương mùa du lịch nên nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao. 

Một số tuyến dự kiến sẽ có lượng hành khách tăng mạnh là Phú Thọ, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hoá, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên… 

Để đảm bảo chủ động, thuận tiện cho việc giải toả hành khách, Công ty Quản lý bến xe đã đề nghị Sở GTVT Hà Nội cấp 600 phù hiệu xe tang cường mỗi đợt giải toả khách. 

Đồng thời, công ty cũng đề nghị Sở GTVT Hà Nội và Công an thành phố trong việc phân luồng giao thông trong dịp lễ, cho phép xe có phù hiệu xe tang cường của Sở GTVT đi trong nội thành để đến các bến xe kịp thời giải toả khách. 

Ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết: “Chúng tôi đã yêu cầu tất cả các bến phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các xe vào xếp khách theo các quy định của thể lệ vận tải, đặc biệt kiểm tra chất lượng phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy, người lái, phối hợp với lái xe kiểm tra hàng hoá, hành lý theo quy định, phối hợp với Công an bến xe kịp thời phát hiện ngăn chặn việc vận chuyển chất cháy nổ… 

Đồng thời, kiên quyết không cho xuất bến đối với các xe không đủ tiêu chuẩn, chất lượng, chở quá tải, hàng hoá lẫn với hành khách, chủ phương tiện uống bia rượu hoặc sử dụng các chất kích thích… để đảm bảo an toàn về người và tài sản cho hành khách đi xe”.   

Phạm Huyền
.
.
.