Vé máy bay dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5: Giá cao mà vẫn khan hiếm

Thứ Tư, 15/04/2015, 09:41
Theo đại diện các phòng vé, so với mọi năm thì dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, vé máy bay khan hơn vì ngày nghỉ kéo dài và sức ăn chơi của người dân Việt dù tình hình giá cả leo thang vẫn rất xa xỉ.

Cho đến thời điểm này, chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là cả nước sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ dài giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5. Cũng vì nghỉ dài nên các điểm du lịch dự báo là sẽ là nơi lượng khách dồn về. Thế nhưng, để có thể đặt được vé may bay giá rẻ vào dịp này đến các điểm nghỉ dưỡng như Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt… không phải là điều dễ dàng, nhất là vào các ngày cao điểm gần cuối tháng 4 và đầu tháng 5.

Sáng 14/4, khảo sát qua các trang web bán vé máy bay của hãng VietJet (VJ), Jetstar và Vietnam Airlines, phóng viên nhận thấy, nhiều chuyến bay đã không còn vé.

Cụ thể, trong ngày 26/4 (chủ nhật), Hãng hàng không VJ có 7 chuyến bay Hà Nội-Đà Nẵng thì 1 chuyến đã hết chỗ, còn các chuyến còn lại chỗ dư cũng không nhiều, vé dao động từ 1.190.000đ- 2.350.000đ/lượt/người (chưa gồm thuế và phí). Sang đến ngày 27/4, chặng bay Hà Nội-Đà Nẵng cũng có tới 3 chuyến hết vé, 4 chuyến còn lại giá thấp nhất là 1.640.000đ/lượt/người và cao nhất là 2.350.000đ/lượt/người (chưa gồm thuế và phí).

Hàng không dù tăng chuyến nhưng tình trạng khan vé vẫn diễn ra trên một số chặng.

Trong hai ngày kể trên, trên chuyến bay Hà Nội-Phú Quốc, Hà Nội Nha Trang, Hà Nội-Đà Lạt của hãng này cũng đã hết sạch vé.  Không rơi vào tình trạng hết chỗ, song  trong hai ngày 26 và 27/4, trên hệ thống bán vé của hãng hàng không Jetstar Pacific, giá vé của các chặng bay Hà Nội-Đà Nẵng, Hà Nội-Phú Quốc, Hà Nội-Nha Trang cũng cao hơn so với ngày thường. Cụ thể, vé từ 1.840.000đ – 2.148.000đ/lượt/người  (Hà Nội-Đà Nẵng, chưa bao gồm thuế và phí); từ 3.255.000đ-3.495.000đ/lượt/người (Hà Nội-Phú Quốc); Hà Nội-Nha Trang từ 3.035.000đ/lượt/người. Đại diện của hãng Jetstar cũng cho hay, kế hoạch tăng chuyến trong lịch bay mùa hè cũng đã được thực hiện với việc mở hàng loạt đường bay từ TP HCM đến Tuy Hòa/Quy Nhơn/Đồng Hới, đường bay từ Hải Phòng/Thanh Hóa đi Buôn Ma Thuột và đường bay quốc tế từ Hà Nội đi Bangkok.

Với hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines (VNA), tình trạng khan hiếm chỗ cũng xảy ra tương tự. Khảo sát  trên website của hãng ngày 26/4, phóng viên nhận thấy, trên đường bay Hà Nội-Phú Quốc cũng chỉ còn chưa đầy 20 ghế trống, giá vé dao động từ 2.870.000đ-4.600.000đ/lượt/người.  

Nhu cầu vé máy bay tăng vọt trong dịp nghỉ lễ 30-4.

Cùng ngày, trên chuyến bay Hà Nội-Đà Nẵng, hãng này có 9 chuyến bay, song tính cộng chung lại cũng chỉ còn trống khoảng 130 chỗ, và giá vé thấp nhất từ 1,2 triệu/lượt/người đến 2,6 triệu/lượt/người (chưa gồm thuế và phí). Mặc dù trước đó, thông tin từ hãng này cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30-4 và 1-5,  VNA triển khai tăng thêm 545 chuyến bay trên một số đường bay nội địa và quốc tế, tăng 17,8% so với thường lệ và cao hơn 82,9% so vớicùng kỳ. 

Cụ thể, tăng tải mạnh nhất trên các đường bay đến Đà Nẵng, Phú Quốc và Nha Trang, gồm: 101 chuyến trên đường bay Hà Nội - Đà Nẵng, 48 chuyến trên đường bay Hà Nội - Đồng Hới, 35 chuyến trên đường bay Hà Nội - Phú Quốc, 27 chuyến trên đường bay Hà Nội - Nha Trang, 106 chuyến TP HCM - Phú Quốc, 67 chuyến trên đường bay TP HCM - Đà Nẵng, 64 chuyến TP HCM - Nha Trang.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines cũng tăng 33 chuyến trên các đường bay từ Hà Nội đến TP HCM, Quy Nhơn, Tuy Hòa và 32 chuyến trên đường bay từ TP HCM đến Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Huế, Quy Nhơn và Vinh. Theo ghi nhận của PV, tình hình khan vé máy bay không chỉ ở các chuyến nội địa, mà vé đi các nước Singapore, Thái Lan, Malaysia… dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 cũng đều hết sạch. 

Theo đại diện các phòng vé, so với mọi năm thì dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, vé máy bay khan hơn vì ngày nghỉ kéo dài và sức ăn chơi của người dân Việt dù tình hình giá cả leo thang vẫn rất xa xỉ. Để tránh tình trạng ùn tắc tại sân bay cũng như lỡ chuyến bay, các hãng hàng không khuyến cáo hành khách phải có mặt tại sân bay sớm 3 giờ trước giờ khởi hành để kịp làm thủ tục.

Thanh Huyền
.
.
.