Tăng cường xử lý hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Thứ Ba, 23/07/2019, 08:14
Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP HCM triển khai quân số của các đội, trạm, tập trung xử lý 8 hành vi dễ dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT) như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, lưu thông lấn tuyến, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định…


Qua gần 1 tuần thực hiện cao điểm tổng kiểm soát toàn bộ các phương tiện lưu thông trên địa bàn TP HCM, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP HCM triển khai quân số của các đội, trạm, tập trung xử lý 8 hành vi dễ dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT) như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, lưu thông lấn tuyến, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định…

Cụ thể, lực lượng CSGT đã kiểm tra hơn 3.500 trường hợp, lập biên bản hơn 2.400 trường hợp, tạm giữ 12 xe ôtô, 261 xe môtô; hơn 1.900 trường hợp đã thực hiện quyết định xử phạt, nộp vào Kho bạc Nhà nước hơn 1,5 tỉ đồng; 711 trường hợp nộp phạt tại chỗ, thu về gần 385 triệu đồng.

Theo Thượng tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, tín hiệu tích cực nhất sau 5 ngày ra quân là số vụ TNGT được kéo giảm đáng kể. Cụ thể, trong 5 ngày, toàn địa bàn chỉ xảy ra 3 vụ TNGT, giảm hơn 12 vụ so với cùng kỳ. Thông qua những con số cho thấy cán bộ, chiến sĩ của các đội, trạm đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn kế hoạch vào tình hình thực tế giao thông tại TP HCM.

“Khi kiểm tra, người điều khiển phương tiện trưng ra được giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, chứng nhận bảo hiểm và giấy tờ khác, phương tiện đảm bảo yêu cầu, không vi phạm, chúng tôi sẽ nói lời cảm ơn và mời tài xế tiếp tục di chuyển. Ngoài tập trung cho cao điểm kiểm soát tất cả các phương tiện, chúng tôi vẫn thực hiện các chuyên đề về xử lý nồng độ cồn, ma túy để giảm thiểu các vụ TNGT” - Thượng tá Huỳnh Trung Phong cho hay.

Nghinh Phong-P.T
.
.
.