Lái xe khách từ TP. Hồ Chí Minh ra Huế trong trạng thái... "phê" ma túy

Thứ Hai, 29/07/2019, 17:55

Mạo khai nhận, sau khi sử dụng ma túy từ trong bến xe ở TP. Hồ Chí Minh, đối tượng đã điều khiển phương tiện xe khách BKS 51B-005.14 ra Huế trong trạng thái tinh thần bị kích thích và sau đó tông vào ôtô gặp tai nạn trước đó.


Chiều 29-7, Công an huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ tài xế Trần Văn Mạo (SN 1987, trú tại tỉnh Nghệ An) có hành vi sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông.

Vào khoảng 5h sáng cùng ngày, xe ôtô BKS 75A-089.79 chạy trên tuyến QL1A theo hướng Huế - Quảng Trị. Khi đến Km 794+50m thuộc địa phận xã Phong Thu, huyện Phong Điền thì xe này tự gây tai nạn khi đâm vào lan can sắt. Nhận được tin báo, Công an huyện Phong Điền đã cắt cử CBCS triển khai biện pháp bảo vệ hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ TNGT và cảnh báo phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này.

Tài xế Trần Văn Mạo tại Cơ quan công an.

Tuy nhiên, khi lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ thì đến 5h45, tài xế Trần Văn Mạo điều khiển xe ôtô khách BKS 51B-005.14 bất chấp hiệu lệnh của lực lượng CSGT đâm vào xe ôtô vừa gây tai nạn trước đó. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều hành khách đi trên xe khách một phen hoảng loạn.

Tài xế Mạo điều khiển xe khách này từ TP. Hồ Chí Minh ra Huế trong trạng thái "phê" ma túy.

Tiến hành test nhanh, Công an huyện Phong Điền phát hiện tài xế Mạo dương tính với ma túy. Mạo khai nhận, sau khi sử dụng ma túy từ trong bến xe ở TP. Hồ Chí Minh, đối tượng đã điều khiển phương tiện xe khách trên ra Huế trong trạng thái tinh thần bị kích thích và sau đó tông vào ôtô gặp tai nạn trước đó.

Hiện Công an huyện Phong Điền đang lập hồ sơ để xử lý đối tượng Mạo theo quy định pháp luật.  


Anh Khoa
.
.
.