Tài xế container húc hàng loạt xe chờ đèn đỏ 'trần tình' do thắng gấp

Thứ Hai, 28/09/2015, 17:45
Giải thích về nguyên nhân bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Nhuận cho biết, do hoảng sợ người dân bức xúc hành hung nên bỏ trốn.

Đội CSGT Quận 7 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, sáng ngày 28/9, tài xế Phạm Văn Nhuận, 42 tuổi, quê tỉnh Bắc Kạn là người điều khiển xe container mang BKS 51C-457 20 gây tai nạn hàng loạt xe đang dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ Nguyễn Văn Linh- Nguyễn Lương Bằng, Q7 vào lúc 10h ngày 24/9 đã đến cơ quan Công an trình diện.

Giải thích về nguyên nhân bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Nhuận cho biết, do hoảng sợ người dân bức xúc hành hung nên bỏ trốn.

Tài xế khai báo với công an, đang điều khiển xe không tải từ hướng Bình Chánh về KCX Tân Thuận để lấy hàng, khi sát giao lộ Nguyễn Văn Linh- Nguyễn Lương Bằng bị một xe ô tô con bất ngờ rẽ trái ngay trước mặt nên thắng gấp, khiến xe đầu kéo cùng rơmooc chuyển hướng di chuyển, húc vào 2 xe gắn máy và một ô tô đang chờ đèn đỏ.

Trong đoạn clip ghi hình vụ tai nạn giao thông đã cho thấy, “siêu nhân” mặc áo đen quăng xe bỏ chạy là anh Nguyễn Thanh Tiến (22 tuổi, ngụ Q8, TP Hồ Chí Minh).

Hiện trường vụ tai nạn.

Ông Nguyễn Văn Hiếu (52 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) nhìn thấy xe đầu kéo lao tới đã nhanh chóng bỏ xe gắn máy kéo con trai Nguyễn Công Hiền (12 tuổi) chạy thoát khỏi hướng xe hung thần đang lao tới nhưng cũng bị thương, rất may là không nguy hiểm đến tính mạng. Riêng anh Lê Văn Huynh (33 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) đang điều khiển ô tô chờ đèn bị húc văng ra xa nhưng may mắn chỉ trầy xước nhẹ.

Vụ tai nạn không nghiêm trọng, do không gây thiệt hại đến tính mạng, thiệt hại tài sản giá trị ít, nhưng rất nguy hiểm đe dọa tính mạng nhiều người.

Suýt nữa là một vụ tai nạn thảm khốc. Cơ quan Công an đang tiến hành lấy lời khai các bên liên quan, giám định kỹ thuật và giám định sức khỏe tài xế, xét nghiệm để làm rõ vụ việc xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Châu
.
.
.