Tai nạn thương tâm làm 2 người chết, 12 người bị thương

Thứ Hai, 07/05/2018, 14:37
Chiều 7-5, các cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh vẫn đang tập trung cứu chữa, động viên thăm hỏi cho 12 hành khách bị thương trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 23h45' ngày 6-5 tại km 552+600 trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Kỳ Đồng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. 


Vào thời điểm trên, xe ô tô khách giường nằm mang biển số 29B-600.50 do anh Trần Văn Hạnh (45 tuổi), thường trú đường Tăng Bạt Hổ, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế điều khiển chạy theo hướng Nam - Bắc đã tông vào phía sau xe container mang biển số 29C-560.77 do ông Nguyễn Công Định (30 tuổi), trú ở tỉnh Nam Định điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn đã làm hành khách là bà Trần Thị Miết (58 tuổi), trú tại huyện Lệ Thủy, Quảng Bình và tài xế xe khách là anh Trần Văn Hạnh bị chết, 12 người khác bị thương (trong đó có 4 người nước ngoài) đang được cấp cứu, chữa trị ở Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh và Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh. 

Danh sách 12 người bị thương gồm: Rimajol Bejamin (34 tuổi) và Belriard Aurellie (32 tuổi), đều mang quốc tịch Pháp; Rasmus Lolck Roénbcek và Emma Soffia Elkjcer Emil Sodottir mang quốc tịch Đan Mạch. Nguyễn Thị Kim Chi (30 tuổi) và con là cháu Hồ Quang Huy (2 tuổi), Hoàng Trần Như Ngọc (28 tuổi), Nguyễn Thị Diệp (46 tuổi), Trần Thị Minh Thơm (31 tuổi) và Nguyễn Đức Lâm (29 tuổi), cùng tỉnh Thừa Thiên Huế; Nguyễn Xuân Vương (29 tuổi), trú Hà Nội; Phạm Thị Thảo (60 tuổi), trú tỉnh Hà Nam.

Lãnh đạo địa phương và Công an tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên hành khách bị thương đang được chữa trị tại bệnh viện.
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Công an trên địa bàn đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân và các ngành liên quan tiến hành vận chuyển cấp cứu các bệnh nhân, phân luồng giao thông, lập biên bản điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Lam Hồng
.
.
.