Sở GTVT Hà Nội điểm danh hàng chục "bến cóc"

Thứ Hai, 24/04/2017, 10:45
Sau rất nhiều lần ra quân, nhưng dường như tình trạng “bến cóc” trên địa bàn Hà Nội không có thuyên chuyển. Trên nhiều tuyến đường, các xe vẫn ngang nhiên dừng đón khách. Nhiều người đặt câu hỏi, liệu có phải cơ quan chức năng chỉ ra quân theo kiểu “đánh trống bỏ dùi”?!


Để mục sở thị tình trạng xe đón trả khách sai quy định, xe hợp đồng hoạt động như tuyến cố định, mới đây Sở GTVT Hà Nội đã lập riêng một đoàn công tác đi thực tế. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, chỉ trong vài ngày, hàng chục “bến cóc” đã được đoàn chỉ mặt, điểm tên. 

Cụ thể: Tại số nhà 33 đường Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, đoàn công tác phát hiện nhà xe Anh Khoa đã tổ chức thu tiền, xác nhận chỗ cho hành khách đi Huế, Quảng Bình với thời gian hoạt động chia làm ba múi giờ 18h, 19h, 20h. 

Cũng trên tuyến đường này, tại số 66 ngõ 70, nhà xe Anh Khoa tiêp tục tổ chức thu tiền, xác nhận đặt chỗ cho hành khách đi tỉnh Thanh Hoá với 4 khung giờ 7h00, 12h00, 16h00 và 18h00 hàng ngày. 

Trên quận Hoàn Kiếm, tại số nhà 162B phố Trần Quang Khải, Công ty TNHH Hưng Thành cũng tổ chức thu tiền, xác nhận đặt chỗ cho hành khách đi các tỉnh Lào Cai, Huế...Sau đó dẫn hành khách ra địa chỉ 250 Trần Quang Khải để xếp khách lên xe với thời gian hoạt động là 7h, 18h, 22h. 

Cũng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, ngoài địa chỉ trên, còn có “bến cóc” tại số 208 Trần Quang Khải, nhà xe Queen Cafe tổ chức thu tiền và xác nhận đặt chỗ cho hành khách đi Sapa (Lào Cai) và tổ chức xếp khách, hàng hoá ngay tại đây với thời gian hoạt động ở 3 khung giờ 7h, 13h30, 22h. 

Một điểm các nhà xe hay dừng đón khách trên đường Phạm Hùng

Địa chỉ tiếp theo được đoàn kiểm tra nhắc tới là địa chỉ số 26 đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Công ty Hưng Long tiếp tục tổ chức thu tiền, xác nhận đặt chỗ cho khách lẻ. 

Còn tại số 7 Phạm Văn Đồng và 789 Đường Giải Phóng (Hoàng Mai), Công ty TNHH Minh THành Phát (nhà xe Sao Việt) tổ chức bán vé và gom khách đi tuyến Hà Nội-Lào Cai, Thanh Hoá-Lào Cai, sau đó sử dụng xe ô tô trung chuyển đưa khách ra các địa điểm trên đường Trần Thủ Độ, Hoàng Mai (đầu cầu Tứ Hiệp, Thanh Trì) hoặc xếp khách tại số 7 Phạm Văn Đồng hoặc Khu đô thị Nam Cường Cổ Nhuế ngày hai lần vào lúc 6h và 23h00. 

Ngoài địa điểm trên, trên đường Phạm Hùng, Sở GTVT cũng “điểm danh” thêm 4 địa chỉ nữa tại số 1 Thiên Hiền đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm; Bãi rửa xe Thành Đạt (bãi xe này từng bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm và đã được rào tôn xung quanh nhưng thời điểm này tiếp tục tái diễn việc rửa xe, trông giữ xe khách); Điểm dừng xe buýt Cầu Giấy (phía bên phải từ đường Vành đai 3 trên cao-cầu vượt Mai Dịch); ngã ba Phạm Hùng- Trần Quốc Vượng...

Không chỉ nêu rõ các địa chỉ có xe hoạt động trên các khung giờ cố định, lãnh đạo Sở GTVT cũng cho biết: Có nhiều vị trí từng được các đơn vị báo cáo là xử phạt nhưng nay tiếp tục tái diễn dừng đỗ, đón trả khách sai quy định như trước cổng trường Đại học Ngoại ngữ; Chân cầu vượt Mai Dịch (hướng từ Phạm Hùng về phía cầu Thăng Long); Đường Phạm Văn Đồng (trước trụ sở Bộ Công Thương); điểm dừng xe buýt trên đường Phạm Hùng (đối diện bến xe Mỹ Đình); trước cửa Toyota Mỹ Đình; Đường gom Đại lộ Thăng Long (đối diện Trung tâm Hội nghị Quốc gia trước cửa toà nhà Viglacera); dọc tuyến đường Kim Đồng và Giải Phóng. 

Đặng Nhật
.
.
.