Giao thông đoạn Hạ Long - Cẩm Phả đã hoạt động trở lại

Thứ Sáu, 31/07/2015, 13:18
Cho tới 3h15’, ngày 31/7, quốc lộ 18 đoạn qua dốc Đèo Bụt nối TP Hạ Long và Cẩm Phả bị ngập sâu đã chính thức được khắc phục, giao thông trên tuyến thông suốt.
>> Ngập lụt chia cắt Hạ Long - Cẩm Phả, xuất hiện dịch vụ 'qua sông'

Để khắc phục sự cố ngập lụt tại đoạn quốc lộ trên, trước đó, thành phố Cẩm Phả phối hợp với Tổng Công ty Đông Bắc huy động phương tiện, máy móc, máy bơm công suất 500 m3/giờ để hút nước.

Đồng thời, các lực lượng chức năng liên tục bố trí cảnh sát cơ động, cảnh sát thủy để thông báo, hướng dẫn cho các phương tiện đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Quốc lộ 18 đoạn qua dốc Đèo Bụt nối TP Hạ Long và Cẩm Phả bị ngập sâu đã chính thức được khắc phục.
Cho đến 3h15’, ngày 31/7, nước đã được hút hết, tuyến đường này chính thức thông xe.
Thái Bình
.
.
.