Quảng Ninh đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo TTATGT

Thứ Tư, 19/12/2018, 16:38
Bằng các giải pháp quyết liệt và đồng bộ của cả hệ thống chính trị, năm 2018, TNGT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí, ùn tắc giao thông kéo dài không xảy ra…


Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh, năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 78 vụ TNGT, làm chết 44 người, bị thương 59 người. So với cùng kỳ năm 2017, số vụ giảm 4 vụ, số người chết giảm 1 người, số người bị thương giảm 12 người. 

Một số địa phương có số vụ TNGT gia tăng, như: Hải Hà, Đầm Hà, Quảng Yên. Trong đó, TX Quảng Yên xảy ra 6 vụ, làm chết 6 người, bị thương 6 người, tăng 3 vụ so với cùng kỳ năm 2017, số người chết tăng 4 người, số người bị thương tăng 2 người…

Xác định rõ để thay đổi nhận thức của mọi người thì công tác tuyên truyền đòi hỏi phải thực tế, dễ tiếp nhận, chính vì vậy, tỉnh Quảng Ninh đã duy trì thường xuyên việc tuyên truyền trên cơ quan thông tin đại chúng, phản ánh kịp thời, thường xuyên những vi phạm của cá nhân, tập thể về trật tự đô thị, chở hàng quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng Công an Quảng Ninh tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm đảm bảo TTATGT

Để công tác tuyên truyền luật giao thông đến với người dân hiệu quả hơn, tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ đạo tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ năng quy trình sơ cấp cứu ban đầu về TNGT, đuối nước trong đó tập trung vào các đối tượng: trưởng thôn, trưởng khu các xã, phường, thị trấn; người điều khiển, làm việc trên phương tiện thủy…

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh cũng phát huy rất tốt vai trò của các đoàn thể trong việc tuyên truyền luật giao thông tới các tầng lớp nhân dân. Theo đó, tại các khu vực có đông công nhân, người lao động sinh sống, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền luật giao thông, phát huy hiệu quả mô hình “Khu dân cư văn hóa ATGT

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh đã đạo các lực lượng chức năng giải tỏa các điểm tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và hành lang an toàn đường bộ, đường sông để họp chợ làm nơi buôn bán; triển khai thực hiện các quy định về quản lý vận tải hành khách theo Luật Giao thông đường bộ; đường thủy; tổ chức các chiến dịch cưỡng chế chuyên đề vi phạm nồng độ cồn… Đây là những giải pháp có tính răn đe cao, để tạo thói quen tự giác chấp hành pháp luật khi người dân tham gia giao thông.

V.Huy - Phú Lương
.
.
.