Quảng Nam xử lý nghiêm xe 3 bánh gắn máy chở hàng cồng kềnh

Thứ Năm, 29/09/2016, 17:43
Sau 3 ngày ra quân xử lý nghiêm xe 3 bánh chở hàng cồng kềnh, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện, xử lý hàng chục phương tiện vi phạm.


Ngày 29-9, có mặt tại Trạm CSGT Thăng Bình thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, theo quan sát của phóng viên Báo CAND, 25 phương tiện xe 3 bánh gắn máy chở hàng cồng kềnh đã bị tạm giữ.

... Và tiến hành kiểm tra số máy, số khung một xe 3 bánh gắn máy khác vi phạm chở hàng cồng kềnh.
Lực lượng CSGT tháo dỡ số tôn dài được vận chuyển trên xe 3 bánh gắn máy rất nguy hiểm.

Trong số đó, nhiều phương tiện vận chuyển tôn, sắt dài quá kích thước, rất nguy hiểm. Hầu hết các phương tiện đều được đăng ký biển số ở các tỉnh phía Nam, còn chủ điều khiển phương tiện thì không có giấy phép lái xe hạng A3 theo quy định.

Yêu cầu chuyển hàng trên xe 3 bánh gắn máy vi phạm qua xe tải để tạm giữ phương tiện.

Thượng tá Phan Thanh Hồng, Phó Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết từ tháng 3-2016, đơn vị đã mời các chủ phương tiện xe 3 bánh gắn máy lên làm Bản cam kết đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Nhiều xe 3 bánh vận chuyển tôn siêu dài, nguy hiểm sẽ bị xử lý theo quy định. Chủ điều khiển các phương tiện này đều không có giấy phép lái xe hạng A3.
Thượng tá Phan Thanh Hồng cho biết lực lượng CSGT Quảng Nam sẽ xử lý nghiêm những trường hợp xe 3 bánh gắn máy vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Sau những vụ tai nạn gần đây xảy ra tại một số tỉnh, thành trong cả nước do xe 3 bánh gắn máy gây ra, lực lượng CSGT Quảng Nam đã tổ chức ra quân xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường.

Việc xử lý các phương tiện vi phạm còn có sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát cơ động Quảng Nam.
Ngoài ra, Phòng CSGT cũng tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Công an các huyện, thành phố trên địa bàn đồng loạt ra quân xử lý nghiêm các trường hợp xe 3 bánh gắn máy vi phạm an toàn giao thông.
Ngọc Thi
.
.
.