Phát động tháng an toàn giao thông “Không nồng độ cồn sau tay lái”

Chủ Nhật, 10/06/2018, 11:14
Sáng 10-6, tại Hà Nội với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Uỷ ban ATGT Quốc gia, Cảnh sát giao thông Hà Nội, Câu lạc Bộ Thể thao xe bán tải địa hình PVC đã tổ chức lễ phát động Tháng An toàn giao thông với chương trình “không nồng độ còn sau tay lái 2018”.

Đây là chương trình được tổ chức thường niên vào tháng 6 hàng năm, kéo dài đến hết tháng 7, với sự tham gia của hàng nghìn thành viên của câu lạc bộ Thể thao xe bán tải địa hình. 

Ông Nguyễn Ngọc, Chủ tịch Câu lạc bộ PVC cho biết, sau lễ phát động sáng 10-6, là lễ dán logo cổ động phong trào “không nồng độ còn sau tay lái 2018”. 

Tiếp đó là lễ diễu hành đoàn xe có logo cổ động qua nhiều tuyến phố của Hà Nội. Ngày 14-6, sẽ là sự kiện “hội ngộ bán tải 2018” tại Đà Nẵng với hàng tram xe bán tải dán logo cổ động tham gia chuyên đi dọc quốc lộ 1A từ TP Hà Nội đến Đà Nẵng.  

Đặc biệt, vào ngày 16-6, cùng với các thành viên các câu lạc bộ xe bán tải từ TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng, cộng đồng xe bán tải tiếp tục phát động lễ dán logo  “không nồng độ còn sau tay lái” đồng thời cùng nhau tham gia diễu hành qua các tuyến phố tại Đà Nẵng.

Đại diện Uỷ ban ATGT Quốc gia, Cảnh sát giao thông Hà Nội (đội 4), cùng đại diện một số thành viên CLB Thể thao xe bán tải địa hình tại buỏi lễ phát động.
Phát biểu tại lễ phát động, ông Trần Hữu Minh, Phó chánh Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia chia sẻ:  Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, vừa qua cả nước đã xảy ra hơn 100 vụ tai nạn giao thông, trung bình mỗi ngày có 20 người thiệt mạng.  

CSGT đường bộ xử lý trên 25.000 trường hợp vi phạm giao thông, phạt hành chính gần 14 tỷ đồng và tạm giữ 4.500 phương tiện vi phạm. Trong các lỗi vi phạm, chủ yếu vẫn là do người điều khiển phương tiện  vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn đường... 

Dù tai nạn đã giảm so với năm ngoái, nhưng nhìn vào con số trên thì cũng ta vẫn thấy an toàn giao thông là vấn đề còn diễn biến phức tạp.


Ông Trần Hữu Minh- Phó Chánh văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia và ông Nguyễn Tuấn Anh-Đội phó CSGT số 4 tham gia dán logo phát động phong trào.

Vì vậy, cuộc phát động “không nồng độ cồn sau tay lái” vào thời điểm này được coi là hành động thiết thực, có ý nghĩa tích cực nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, góp phầm giảm thiểu tai nạn, vì sự bình yên của cộng đồng. 

Phạm Huyền
.
.
.