Vụ ‘Tài xế cố thủ chống đối ở Đắk Lắk’: Phạt 30 triệu đồng

Thứ Tư, 06/05/2015, 17:59
Ngày 6/5, thông tin từ Thanh tra Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk cho biết, liên quan đến vụ “Tài xế xe quá tải cố thủ hàng giờ chống đối lực lượng chức năng” đơn vị này đã ra quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền 30 triệu đồng.

Theo đó, xử phạt lái xe Nguyễn Hồng Cơ (54 tuổi, trú số nhà 63 đường Y Wang, TP  Buôn Ma Thuột) 12 triệu đồng; ông Nguyễn Trường Giang (39 tuổi, chủ xe) 18 triệu đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, Thanh tra Sở GTVT đã quyết định tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 3 tháng đối với tài xế Nguyễn Hồng Cơ, buộc ông Nguyễn Trường Giang xóa bỏ, tháo dỡ những thiết bị lắp thêm trên xe không đúng quy định.

Ông Nguyễn Trường Giang (x) luôn tìm cách chống đối và buông lời thách thức các cơ quan chức năng.

Như Báo CAND đã đưa tin, vào khoảng 10h ngày 14/4, tại Tỉnh lộ 2, thuộc địa bàn thôn Ea Kruế, xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Ban ATGT, CSGT, Tranh tra Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk đang làm nhiệm vụ kiểm tra tải trọng, cơi nới thùng xe thì phát hiện xe tải mang BKS 47K-8556 do tài xế Nguyễn Hồng Cơ điều khiển chở gạch có dấu hiệu vi phạm tải trọng nên lực lượng chức năng đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế bất chấp hiệu lệnh của lượng lực kiểm tra đã cho xe chạy qua mặt, sau đó lái xe vào một cây xăng ven đường rồi xuống xe đóng chặt cửa, rời bỏ khỏi hiện trường.

Sau đó, lực lượng liên ngành đã gọi điện cho chủ doanh nghiệp là ông Nguyễn Trường Giang tới để làm việc. Ông Giang xuất hiện đã liên tục có lời lẽ xúc phạm, thách đố, chống đối không cho lực lượng liên ngành làm việc.

Thậm chí ông Giang còn chui xuống gầm xe cứu hộ để ngăn cản.
Chiếc xe tải vi phạm bị phát hiện chở quá tải.

Khi Công an huyện Krông Ana và lực lượng liên ngành đã tiến hành cho xe kéo chiếc xe tải vi phạm ra để lập biên bản thì ông Giang tiếp tục có lời thách đố, thậm chí khi lực lượng chuẩn bị cho xe chạy ra ông Giang chui xuống gầm bánh xe cứu hộ nhằm ngăn cản không cho xe di chuyển.

Trước thái độ thách thức và bất hợp tác của ông Giang, Công an huyện Krông Ana đã phải khống chế đối tượng để thi hành công vụ.

Theo kết quả kiểm tra của Đoàn liên ngành, chiếc xe tải vi phạm chở vượt tải 118,6%. Ngoài ra, qua tra cứu, chiếc xe trên đã hết thời hạn kiểm định 8 ngày.

Văn Thành
.
.
.