Bến Mỹ Đình "vỡ trận" do tài xế phản đối việc chuyển tuyến

Thứ Sáu, 30/12/2016, 19:19
Sáng ngày 30-12, nhiều nhà xe khách chạy các tuyến Nam Định, Hà Nam, Thái Bình,… ở Bến xe Mỹ Đình đã đồng loạt không nhận khách, phản đối việc chuyển tuyến.


Trước thông tin về việc Sở GTVT Hà Nội có văn bản thông báo về việc sắp xếp, điều chuyển luồng tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng ôtô tại Hà Nội. Vào sáng nay, nhiều nhà xe khách chạy các tuyến Nam Định, Hà Nam…ở Bến xe Mỹ Đình đã đồng loạt không nhận khách, phản đối việc chuyển tuyến nên đã gây ách tắc giao thông tại đây.

Nhiều hành khách quê Nam Định chờ xe để được về quê

Một tài xế tuyến Nam Định - Mỹ Đình cho biết: Việc điều chuyển quá nhanh, bất ngờ, lại đúng vào dịp cuối năm nên khách quen của chúng tôi không nắm bắt được lịch của nhà xe. Trước tình thế đó, sáng nay nhiều nhà xe nằm trong danh sách điều chuyển đã quyết định không nhận khách để phản đối việc chuyển tuyến.

Đứng, ngồi vật vạ trước vỉa hè cổng Bến xe Mỹ Đình, vợ chồng anh Trần Văn Tuấn cho biết: “Gia đình tôi về Nghệ An để nghỉ Tết Dương lịch. Chúng tôi đã đợi hơn 5 tiếng đồng hồ mà không nhà xe nào nhận khách. Mang vác hàng hóa cồng kềnh thế này, con nhỏ bìu ríu, đi taxi thì không có tiền, đi xe buýt thì họ không cho lên. Chẳng lẽ vợ chồng con cái lại dắt díu nhau về nhà trọ”. 

Cách đó không xa, bà Trần Thị Ngà (64 tuổi, quê ở Thanh Hóa) lên Hà Nội chăm cháu ngoại giúp vợ chồng người con gái sống ở phường Trung Văn, thấy vợ chồng con gái được nghỉ Tết dương lịch mấy ngày, nên bà tranh thủ bắt xe khách về quê chơi. Bà ra bến suốt từ 10 giờ sáng mà đến giờ vẫn chưa bắt được xe, xe có chạy không nhưng nhà xe không chịu nhận khách. “Giờ tôi không biết phải làm thế nào, hẹn mọi người công việc ở quê rồi, mà đành chịu ”. 

Về phía bến xe Mỹ Đình, trao đổi với PV, ông Nguyễn Công Bằng, Phó Giám đốc  Công ty cổ phần bến xe Hà Nội, đại diện đơn vị trực tiếp quản lý 3 bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát và Gia Lâm xác nhận đã xảy ra tình trạng hàng loạt nhà xe từ chối không chở khách tại bến xe Mỹ Đình sáng nay; đồng thời cho biết, trước việc các nhà xe bỏ chuyến, bến xe đã báo cáo lên Sở GTVT Hà Nội và đang cùng các cơ quan chức năng giải quyết. 

Ông Bằng cũng thông tin trong ngày hôm nay  Ban quản lý bến xe Mỹ Đình sẽ huy động khoảng 100 xe để phục vụ hành khách, giải quyết “nóng” việc các nhà xe không phục vụ khách. Ngoài ra, để  tạo điều kiện cho hành khách nhu cầu đi một số tỉnh phía nam như  Hà Nam, Nam Định, Thái Bình,Thanh Hóa, Nghệ An nhanh chóng bắt được xe tuyến về quê nghỉ Tết dương lịch, Ban quản lý đã đưa ra giải pháp điều động xe buýt miễn phí chở hành khách và hành lý miễn phí thẳng sang bến xe Giáp Bát. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời. 

ông Nguyễn Công Bằng, Phó Giám đốc  Công ty cổ phần bến xe Hà Nội.

Đến thời điểm này, theo thống kê chưa chính thức từ bộ phận điều phối bến xe, đã có gần 30 chuyến xe buýt chở khách miễn phí từ bến xe Mỹ Đình sang bến xe Giáp Bát được điều động.

Được biết, thời gian thực hiện, sắp xếp, điều chuyển từ ngày 2-1-2017. Sở GTVT Hà Nội đề nghị sở giao thông vận tải các tỉnh thành có liên quan thông báo cho các đơn vị kinh doanh vận tải có luồng tuyến thuộc diện điều chuyển và bến xe có trụ sở đặt trên địa bàn biết về chủ trương, thời gian thực hiện.

Nhiều nhà xe lúng túng không xuất bến vì bị điều chuyển tuyến chạy.

Trước đó, ngày 22-12, Sở GTVT Hà Nội đã có văn bản số 1635/TB-SGTVT thông báo về việc sắp xếp, điều chuyển luồng tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng ôtô tại Hà Nội. Việc sắp xếp, điều chuyển sẽ bắt đầu thực hiện từ 2-1-2017. 

Sở GTVT Hà Nội dự định điều chuyển các tuyến như sau:

Xe khách của tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Hà Tĩnh, Nam Định, Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình đang hoạt động tại bến xe Mỹ Đình, Gia Lâm, Yên Nghĩa, Sơn Tây, Trôi, Phùng chuyển về bến xe Nước Ngầm.

Ngoài ra, điều chuyển các tuyến của tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái đang hoạt động tại các bến Nước Ngầm, Giáp Bát, Yên Nghĩa chuyển về bến xe Mỹ Đình.

Điều chuyển tuyến của các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Hòa Bình, Kom Tum, Sơn La, Thanh Hóa, (các huyện Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Quán Lào, Thọ Xuân, Yên Cát đi theo hướng Hồ Chí Minh) đang hoạt động tại các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm, Nước Ngầm chuyển về bến xe Yên Nghĩa.

Điều chuyển các tuyến của tỉnh Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên đang hoạt động tại bến xe Mỹ Đình, Gia Lâm, Yên Nghĩa, Sơn Tây chuyển về bến xe Giáp Bát. Điều chuyển các tuyến của tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn đang hoạt động tại các bến xe Yên Nghĩa, nước Ngầm, Sơn Tây chuyển về bến xe Gia Lâm.

Hoàng Phong - Tâm Phạm
.
.
.