Mẹ chở 2 con đi thăm bà ngoại, bị xe tải đâm tử vong

Chủ Nhật, 06/03/2016, 15:08
Người phụ nữ 34 tuổi điều khiển xe máy chở theo 2 con lưu thông trên đường thì bất ngờ bị xe tải lưu thông cùng chiều tông từ phía sau làm chị và cháu gái 10 tuổi tử vong, cháu trai thoát chết trong gang tấc.


Khoảng 8h30, ngày 6-3, trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ, đoạn trước UBND phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 2 mẹ con tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, chị Ngô Thị My Sen (34 tuổi), trú tại xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi điều khiển xe máy mang biển số 76C1-12475, chở theo sau 2 con nhỏ là cháu Phạm Thanh Thanh Huệ (10 tuổi) và một cháu trai chưa rõ tên, lưu thông trên đường Hoàng Văn Thụ thì bất ngờ bị xe tải mang biển số 76M 1008 do Trần Quang Phu (39 tuổi) trú tại xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi điều khiển tông từ phía sau tới.

Xe máy bị cuốn dưới gầm xe tải.

Hậu quả của vụ tai nạn, làm chị Sen và cháu Huệ tử vong tại chỗ. Cháu trai may mắn thoát nạn.  

Theo thông tin thu thập được, chị Sen chở 2 con nhỏ từ Bình Sơn vào Tp Quảng Ngãi để thăm bà ngoại, trên đường về thì gặp nạn.

Hiện vụ việc đang đươc Công an TP Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ.

N.Thùy
.
.
.