Lên chùa bằng lối tắt qua đường ray, bị tàu hỏa đâm

Thứ Năm, 26/11/2015, 17:54
Hằng ngày anh Bảy băng theo đường tắt lên chùa thắp nhang. Hôm nay, trong lúc băng qua đường ray đi bộ lên chùa, thì bị tàu hỏa đâm.

Trưa ngày 26/11, tại Km 947+250, thuộc địa phận thôn Phước  Mỹ, Đức Hòa, Mộ Đức xảy ra một vụ tàu hỏa cán chết người

Tàu SE2, đầu máy 960, kéo 12 toa do lái tàu Nguyễn Ngọc Toán điều khiển từ TP. HCM đi Hà Nội. Khi đến đoạn km trên thì đâm trúng anh Trần Quang Bảy, 33 tuổi, trú thôn Phước Xã, Đức Hòa. Hậu quả anh Bảy tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Được biết hằng ngày anh Bảy băng theo đường tắt lên chùa thắp nhang. Hôm nay, trong lúc băng qua đường ray đi bộ lên chùa,  thì bị tàu hỏa đâm.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, tàu SE2 đã dừng lại lập biên bản vụ việc.

T.Câu
.
.
.