Nữ sinh đến trường bị tàu hỏa đâm tử vong

Thứ Sáu, 10/04/2015, 05:59
Vào lúc 6h20 sáng 9/4, trên tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn qua địa phận xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nữ sinh tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là em Nguyễn Thị Thương (18 tuổi), trú xã  An Ninh, huyện Quảng Ninh, đang học lớp 12A5 trường THPT Quảng Ninh. Vào thời điểm trên, em Nguyễn Thị Thương đạp xe đạp điện đến trường, khi băng qua đường sắt do không quan sát, chú ý nên em đã bị tàu SE1 gây tai nạn.

Hiện trường xảy ra tai nạn làm nữ sinh Nguyễn Thị Thương tử vong.

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, điểm xảy ra tai nạn là khu vực giao nhau giữa đường sắt và đường dân sinh, khi tàu gần đến có đèn tín hiệu và chuông cảnh báo nhưng do nữ sinh không để ý nên đã xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Chiếc xe đạp điện em Nguyễn Thị Thương đi đến trường bị tàu hỏa kéo lê 15m và làm biến dạng hoàn toàn.

Sau vụ tai nạn xảy ra, Công an địa phương và đại diện ngành đường sắt đã có mặt tại hiện trường để điều tra, giải quyết vụ việc.

Sông Lam
.
.
.