Lái xe biển xanh gây tai nạn bỏ chạy bị đánh nhập viện

Thứ Sáu, 11/03/2016, 19:42
Điều khiển chiếc xe thanh lý không sang tên đổi biển gây tai nạn và bỏ chạy. Bức xúc, nhiều người dân đã vây đánh hội đồng khiến chủ xe phải nhập viện.

Chiều 11-3, Công an TP Thanh Hoá cho biết đang xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm 3 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Do lái xe cũng bị người dân đánh bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện nên cơ quan công an chưa lấy được lời khai.

Trước đó, khoảng 22h15 phút tối ngày 10-3, chiếc xe ô tô 4 chỗ màu đen mang BKS xanh 36B - 0427 do ông Đinh Hải, (52 tuổi), trú ở phường Phú Sơn, TP Thanh Hoá điều khiển bất ngờ tông trực diện vào 2 chiếc xe máy đang đi trên đường Trường Thi (TP Thanh Hóa) khiến 2 mẹ con đi trên 1 chiếc xe máy ngã ra đường.

Lái xe không dừng lại mà bỏ chạy và tiếp tục tông vào chiếc xe máy mang BKS 36B - 399.08, sau đó đâm vào hông trái ô tô 4 chỗ BKS 36A -057.57 đi ngược chiều, sau đó mất lái lao lên vỉa hè tông vào cây cột điện trước nhà số 176 phố Tân Lập, phường Trường Thi.

Khi chiếc xe dừng lại, đã có 3 người bị thương được người dân đưa đi cấp cứu, 3 chiếc xe máy và 1 ô tô bị hư hỏng. Quá bức xúc trước việc gây tai nạn rồi bỏ chạy nên khi bị dừng lại, rất đông người dân đã lôi tài xế ra khỏi xe đánh “hội đồng” khiến ông Hải bị thương khá  nặng.

Qua xác minh, chiếc xe trên là của Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hoá đã bán thanh lí cho ông Hải nhưng ông này chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ mà vẫn sử dụng biển số cũ.  

Sáng 11-3, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa cho biết chiếc xe BKS 36B - 0427 đã hết hạn đăng kiểm từ 30-7-2013.

P.Thuỷ
.
.
.