Huy động tổng lực giải quyết ùn tắc giao thông

Chủ Nhật, 31/01/2016, 09:51
Theo Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, mật độ xe ra vào đường Trường Sơn cửa ngõ sân bay rất lớn, ước khoảng 100.000 lượt người mỗi ngày. Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất dự báo trong kỳ nghỉ Tết dài 9 ngày nên lượng hành khách đi lại bằng máy bay sẽ tăng rất cao.


Đường hàng không: Nên ra sân bay trước 3 giờ?

Kẹt xe kinh hoàng nhất là các trục đường đổ về hướng đường Trường Sơn nối nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, mật độ xe ra vào đường Trường Sơn cửa ngõ sân bay rất lớn, ước khoảng 100.000 lượt người mỗi ngày. Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất dự báo trong kỳ nghỉ Tết dài 9 ngày nên lượng hành khách đi lại bằng máy bay sẽ tăng rất cao. Dự kiến ngày cao điểm khoảng 720 chuyến (tăng gần 15% so với cùng kỳ) cho khoảng gần 100.000 lượt người (tăng 10% so với cùng kỳ). Do đó, cần có giải pháp hữu hiệu nhất để giải quyết tình trạng ùn tắc như hiện nay.

Từ ngày 29-1, bộ phận an ninh sân bay Tân Sơn Nhất đã triển khai thêm máy soi chiếu, nâng tổng số lên 10 máy tại sảnh A. Đồng thời, để giảm ùn tắc tại khu vực soi chiếu nhà ga quốc nội (sảnh A), một sảnh đón taxi nữa được đưa vào sử dụng, tăng gấp đôi công suất khai thác, giải tỏa hành khách vào các khung giờ cao điểm. Rút ngắn thời gian chờ làm thủ tục, giảm tải cho hệ thống check-in tại quầy. Bên cạnh các hình thức web/mobilecheck-in đang được hành khách sử dụng, sân bay sẽ triển khai 8 máy tính bảng để làm thủ tục check-in cho hành khách tại nhà ga quốc tế.

Kẹt từ trong nhà ga đến các đường ra vào sân bay Tân Sơn Nhất.

Cảng hàng không Tân Sơn Nhất đề nghị Sở GTVT TP kết nối 2 tuyến đường A1 và A2 (nhánh kết nối đường Trường Sơn với ga quốc nội và quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất) vào hệ thống giao thông đô thị TP Hồ Chí Minh, tuân thủ theo các quy định của Luật Giao thông đường bộ hiện hành.

Sở GTVT cũng đã cấm tất cả các loại xe từ đường A1 (nhánh từ ga quốc nội ra đường Trường Sơn) rẽ trái vào đường Trường Sơn, cấm tất cả các loại xe từ đường Hồng Hà đến đường A1 quay đầu tại giao lộ Trường Sơn - đường A1. Riêng đường Trần Quốc Hoàn từ Trường Sơn đến Phan Thúc Duyện điều chỉnh từ 3 làn lên 4 làn xe. Từ ngày 29-1 đến 5-2 (27 Tết), cấm ôtô tải và xe khách trên 25 chỗ chạy từ 6h đến 23h trên đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - vành đai ngoài hướng từ đường Nguyễn Kiệm đến đường Trường Sơn.

Đường bộ: Nhiều mối lo an toàn tàu xe

Theo dự kiến, tại bến xe miền Tây 2 ngày cao điểm (27 và 28 âm lịch), lượng hành khách đi lại có thể đạt đỉnh từ 54 đến 56.000 khách/ngày. Riêng khu vực bán vé ủy thác có thể đạt 18.000 khách/ngày. Do đó, nhân viên dự kiến phục vụ bán vé suốt 24/24h. Với khách mua vé tập thể cùng tuyến đường, bến xe sẽ bố trí xe đón tận nơi. Bến xe miền Tây cũng quy định mức phụ thu giá vé chiều xe chạy không dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 sẽ không quá 40% so với mức giá vé ngày thường và thời gian phụ thu là 6 ngày.

Tại bến xe Miền Đông, đang cao điểm mua vé xe Tết nhưng lượng người không đông như trước đây. Việc ứng dụng công nghệ bán vé qua mạng trên 200.000 vé đã làm giảm rất nhiều thời gian xếp hàng chen lấn, chờ đợi như mọi năm. Dự báo, 22 tháng Chạp đến 27 tháng Chạp, lượng khách sẽ đạt 50.000 người/ngày. Lãnh đạo bến xe cũng đã triển khai các phương án bảo đảm an ninh, lực lượng bảo vệ của bến sẽ được tăng cường lên tới 100 người, đồng thời tăng cường phối hợp lực lượng Công an địa phương đảm bảo an ninh trật tự trong bến, trong ga.

Trong thời gian cao điểm đi lại trong dịp Tết thường xuất hiện các phương tiện đưa đón khách dọc đường và tái diễn mạnh nạn xe “dù”, bến “cóc”.

Giám đốc Sở GTVT TP Hồ Chí Minh, ông Bùi Xuân Cường cho biết: Thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Thanh tra giao thông sẽ kết hợp với các cơ quan chức năng mở đợt cao điểm kiểm tra xe khách tuyến cố định; tăng cường hoạt động thanh tra chuyên ngành tại tất cả bến xe khách liên tỉnh trên địa bàn nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là hành vi lợi dụng dịp Tết để lập tụ điểm đón, trả khách trái phép chung quanh các bến xe khách liên tỉnh và dọc QL13, QL1A và khu vực trung tâm thành phố. Thanh tra Sở GTVT TP Hồ Chí Minh sau hơn một tháng cao điểm ra quân kiểm tra xe khách chạy tuyến cố định đã phát hiện 890 trường hợp vi phạm các lỗi: không đón trả khách đúng quy định, đưa đón khách chạy sai tuyến cố định, lịch trình, tăng thêm ghế, số giường… tổng số tiền vi phạm 1.570 triệu đồng.

Ngoài ra, nhiều đơn vị kinh tế, trung tâm hỗ trợ SVHS cũng đã thuê hàng trăm xe khách đảm bảo chất lượng cao, an toàn để đưa công nhân, SVHS về quê đón Tết miễn phí.

Hoàng Châu
.
.
.