Hợp long cầu Cao Lãnh, nối hai bờ sông Tiền

Thứ Sáu, 01/09/2017, 11:29
Cầu Cao Lãnh dài hơn 2 km, có 4 làn xe ôtô và hai làn xe thô sơ, với kinh phí đầu tư 3.000 tỷ đồng, dự kiến đưa vào khai thác cuối năm 2017.

Ngày 1-9, tại xã Tịnh Thới (TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) diễn ra lễ hợp long cầu Cao Lãnh, thuộc Dự án kết nối khu vực trung tâm ĐBSCL. 

Cầu Cao Lãnh được đầu tư bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc, vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. 

Cầu Cao Lãnh nối hai bờ sông Tiền. 

Dự án góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và củng cố an ninh quốc phòng khu vực ĐBSCL. Sau 41 tháng thi công (khởi công ngày 19-10-2013), cầu Cao Lãnh đã nối liền hai bờ sông Tiền, thuộc địa phận huyện và TP Cao Lãnh với huyện Lấp Vò, cách bến phà Cao Lãnh khoảng 0,8 km về phía hạ lưu và cách cầu Mỹ Thuận khoảng 35 km về phía thượng lưu. 

Lễ hợp long cầu Cao Lãnh. 

Cầu Cao Lãnh là cây cầu lớn thứ hai (sau cầu Vàm Cống, dự kiến hoàn thành cuối năm 2017, nối hai bờ sông Hậu) trong Dự án kết nối khu vực trung tâm ĐBSCL. 

Sau khi hoàn thành, cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống cùng với tuyến N2 hiện hữu, tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đang thực hiện hình thành trục dọc thứ 2 bên cạnh QL1 từ TP Hồ Chí Minh nối các tỉnh Tây Nam bộ, đáp ứng mong mỏi của người dân ĐBSCL.

Văn Vĩnh
.
.
.