Đồng Tháp: Dự kiến đầu tư 529 triệu USD xây dựng cầu Cao Lãnh và cầu Vàm Cống

Thứ Bảy, 18/10/2008, 16:23
Đó là nội dung tại cuộc họp giữa UBND tỉnh Đồng Tháp và Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cùng Liên doanh các đơn vị tư vấn đầu tư của Australia và Nhật Bản, diễn ra ngày 16/10 tại tỉnh Đồng Tháp về kế hoạch thực hiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật, chuẩn bị đầu tư xây dựng cầu Vàm Cống và Cầu Cao Lãnh.

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, công tác lập hồ sơ và các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự kiến sẽ thực hiện hai cây cầu Cao Lãnh (bắt qua sông Tiền và cầu Vàm Cống (bắt qua sông Hậu) trong thời gian 11 tháng (từ tháng 10/2008 đến 9/2009).

Tại cuộc họp có đề cập vị trí xây dựng cầu Vàm Cống dự kiến sẽ thay đổi so với phương án nghiên cứu ban đầu (vị trí mới sẽ cách Bến phà Vàm Cống 1.400m (tính từ bờ Đồng Tháp) và 2.400m (tính từ bờ An Giang, về phía hạ lưu sông Hậu), vị trí mố B của cầu Vàm Cống sẽ thuộc địa bàn huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Theo đó, dự kiến tổng mức kinh phí đầu tư xây dựng hai cây cầu là 529 triệu USD (cầu Cao Lãnh là 250 triệu USD. cầu Vàm Cống là 279 triệu USD).

Với việc triển khai thực hiện hai dự án xây dựng hai cây cầu nói trên góp phần rất lớn vào kết cấu hạ tầng giao thông vùng ĐBSCL, nối QL1A đi qua TP Cao Lãnh và QL1A qua thị xã Sa Đéc theo QL80 đến qua tỉnh An Giang. Đồng thời, trong tương lai, hai cây cầu Cao lãnh và Vàm Cống sẽ liên kết nối giao thông với đường HCM qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp; kết nối với đường cao tốc Lộ Tẻ (Cần Thơ) đi Rạch giá (Kiên Giang) trong tương lai

N.G.
.
.
.