Hà Nội xử phạt hơn 500 người đi bộ vi phạm Luật giao thông

Thứ Sáu, 26/02/2016, 15:54
Người đi bộ viện lý do vội, không mang theo giấy tờ tùy thân, không mang theo tiền nộp phạt… vẫn sẽ bị xử phạt nghiêm theo quy định.


Đó là khẳng định của Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội ngày 26-2 tại cuộc họp thông tin cho báo chí về việc xử phạt người đi bộ vi phạm Luật giao thông.

Tính từ ngày 1-2 đến 24-2, Phòng đã kiểm tra, xử lý 542 người đi bộ vi phạm Luật giao thông, phạt thành tiền hơn 38 triệu đồng. Trong đó, các hành vi vi phạm chủ yếu: Sang đường không đúng nơi quy định (288 trường hợp); mang vác vật cồng kềnh gây cản trở giao thông (82 trường hợp); đi không đúng phần đường quy định (67 trường hợp).

Người đi bộ vi phạm bị Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt.

Cũng trong thời gian này, tai nạn giao thông liên quan đến người đi bộ xảy ra trên địa bàn thành phố là 4 vụ, 4 người chết và bị thương 1 người. So với thời gian cùng kỳ giảm 1 vụ, 1 người chết, 1 người bị thương. So với thời gian liền kề, giảm 1 vụ, 1 người chết và 1 người bị thương.

Tại cuộc họp, đại diện Phòng CSGT Hà Nội cũng cho biết, trong năm 2013, tai nạn liên quan đến người đi bộ là 93 vụ làm 51 người chết, năm 2014 là 123 vụ làm 74 người chết và năm 2015 là 112 vụ làm 81 người chết.

Huyền Hương
.
.
.