TP HCM: Đi bộ sai luật, bị phạt 40.000 – 120.000đ

Thứ Năm, 13/05/2010, 14:49
Nghị định 34 có hiệu lực từ ngày 20/5 tới đây, người đi bộ vi phạm sẽ bị phạt từ 40 - 120 ngàn đồng tùy lỗi, cao hơn mức xử phạt trước đây. Đặc biệt, Nghị định 34 quy định hành vi đi bộ vào đường cao tốc cũng sẽ bị xử phạt.

Mặc dù việc xử phạt người đi bộ vi phạm các quy tắc về giao thông đường bộ đã được quy định trong Nghị định 146 có hiệu lực hơn 2 năm qua.

Tuy nhiên, số vụ người đi bộ vi phạm bị xử phạt không đáng kể và mỗi năm trên địa bàn thành phố vẫn có hàng trăm người chết và bị thương vì tai nạn giao thông do người đi bộ gây ra.

Dù có cầu vượt nhưng nhiều người đi bộ vẫn thản nhiên băng ngang dưới lòng đường. Ảnh: Đ.T.

Người đi bộ là nguyên nhân dẫn đến TNGT xảy ra tại TP HCM hằng năm vẫn liên tục xếp trong top dẫn đầu. Trong Nghị định 34 có hiệu lực từ ngày 20/5 tới đây, người đi bộ vi phạm sẽ bị phạt từ 40 - 120 ngàn đồng tùy lỗi, cao hơn mức xử phạt trước đây. Đặc biệt, Nghị định 34 quy định hành vi đi bộ vào đường cao tốc cũng sẽ bị xử phạt

Đ.T.
.
.
.