Hơn 20 người bị thương sau cú tông giữa 2 xe giường nằm

Thứ Sáu, 20/07/2018, 09:11

Trong lúc một xe khách đậu bắt khách bên lề đường thì một xe khách khác từ phía sau lao tới đâm trực diện vào đuôi. Vụ tai nạn đã làm hơn 20 người trên cả hai xe bị thương.


Vụ tai nạn giao thông trên xảy ra vào khoảng 20h50 tối 19-7, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Ea Ral, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách giường nằm (Nhà xe Tuấn Anh) mang BKS 49B-008.12 (chạy tuyến Gia Lai - Đà Lạt, chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo hướng Gia Lai về TP Buôn Ma Thuột. Lúc này, trên xe chở khoảng 40 hành khách. Khi xe đi đến địa điểm trên thì dừng lại bên lề đường bốc hàng.

Khi đó, xe khách giường nằm của nhà xe Đức Đạt mang BKS 81B-016.57 (chạy tuyến Gia Lai - TP Hồ Chí Minh) do tài xế Lê Văn Phương (41 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai) điều khiển chở theo khoảng 40 hành khách, lưu thông cùng chiều phía sau tông mạnh vào đuôi.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú tông mạnh và trực diện đã khiến đầu xe khách 81B-016.57 bị bẹp dúm, đuôi xe khách 49B-008.12 bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn cũng đã làm tổng cộng 24 hành khách đi trên cả 2 xe bị thương. Trong số hành khách bị thương, có 7 người bị thương nặng phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa cấp cứu. Số còn lại đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ea Hleo.

Do vụ tai nạn xảy ra trúng vào giờ cao điểm của xe khách đi tuyến TP Hồ Chí Minh nên khiến giao thông qua khu vực bị ách tắt cục bộ. Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Trạm Krông Búk và CSGT huyện Ea Hleo nhanh chóng có mặt, phân luồng giao thông, và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Danh sách 24 người bị nạn:

         17 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’leo gồm:

1: Nguyễn Quang Nhân (SN 2003, quê Gia Lai)

2: Nguyễn Thị Chín (SN 1981, quê Gia Lai)

3: Siu Hoan (SN 1985, quê Gia Lai)

4: Mai Thị Huyền Trang (SN 2008, quê Gia Lai)

5: Nguyễn Khước (SN 1952, quê Lâm Đồng)

6: Rơ Lan Suil (SN 1984, quê Gia Lai)

7: Siu Byih (SN 1992, quê Gia Lai)

8: Trương Thị Lê (SN 1965, quê Kon Tum)

9: Phan Thị Như Hương (SN 1965, quê Kon Tum)

10: Nguyễn Đức Phong (SN 1985, quê Gia Lai)

11: Trần Thị Cúc (SN 1958, quê Gia Lai)

12: Lê Thị Thu Lan (SN 1989, quê Long An)

13: Trần Văn Lang (SN 1985, quê Đắk Lắk)

14: Nguyễn Quang Ninh (SN 1975, quê Lâm Đồng)

15: Nguyễn Mạnh Hoàng (SN 1999, quê Lâm Đồng)

16: Trương Thị Bê (SN 1970, quê Gia Lai)

17: Nguyễn Thanh Hiếu (SN 1969, quê Gia Lai)  

     7 người bị thương nặng được chuyển lên bệnh viện tuyến trên gồm:

18: Lê Văn Phương (SN 1977, quê Gia Lai) tài xế

19: Trần Sỹ Tùng (SN 1997, quê Hà Nam)

20: Nguyễn Hữu Sơn (SN 1954, quê Gia Lai)

21: Dương Thị Thùy Trang (SN 1977, quê Gia Lai)

22: Võ Thị Thu Hương (SN 1957, quê Gia Lai)

23: Dương Vũ Quang (SN 1984, quê Gia Lai)

24: A Thia (SN 1987, quê Kon Tum)

Khoảng 1h ngày 20-7, một vụ tai nạn giao thông cũng xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Hồng Sơn (Hàm Thuận Bắc, BìnhThuận) làm 2 người tử vong và 7 người khác bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách giường nằm biển số tỉnh Hải Phòng do tài xế Nguyễn Văn Tiến (35 tuổi, ngụ tại Hải Phòng) điều khiển theo hướng nam - bắc, khi đến địa phận thuộc thôn 2, xã Hồng Sơn đã lao vào dải phân cách cứng rồi lật nghiêng.

Vụ tai nạn làm tài xế Tiến tử vong tại chỗ, 8 hành khách khách bị thương được người dân đưa đi cấp cứu nhưng 1 người đã tử vong do bị thương quá nặng.

Tại hiện trường, chiếc xe lật nghiêng nằm chắn ngang đường, hư hỏng nặng. Hàng hóa văng khắp nơi.

Vụ tai nạn làm kẹt xe kéo dài trên quốc lộ 1, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận đã có mặt phân luồng giao thông, đồng thời khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Zing


Văn Thành
.
.
.