Hiểm họa tai nạn khi đường lộ bị biến thành sân phơi lúa

Thứ Sáu, 28/09/2018, 11:46
Những nông dân và tiểu thương kinh doanh lúa bất chấp trật tự an toàn giao thông ở hai giao lộ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, bày lúa ra phơi lấn chiếm mặt đường ở vòng cua bên trái các phương tiện ô tô, xe máy vận hành...


Mỗi năm hai vụ lúa, đến mùa thu hoạch lại tái diễn tình trạng phơi lúa lấn chiếm lòng lề đường ở ngã tư quốc lộ 1 A – tỉnh lộ 645 thuộc địa phận xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa và ngã tư vòng xuyến Quốc lộ 1A – Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Văn Linh thuộc địa phận phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa (Phú Yên). 

Những nông dân và tiểu thương kinh doanh lúa bất chấp trật tự an toàn giao thông ở hai giao lộ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, bày lúa ra phơi lấn chiếm mặt đường ở vòng cua bên trái các phương tiện ô tô, xe máy vận hành.

Một phần mặt đường lộ ở ngã tư quốc lộ 1 A – tỉnh lộ 645 bị biến thành sân riêng để phơi lúa.

Biết rằng, tình trạng này chỉ phát sinh trong khoảng một tháng khi đến mùa thu hoạch lúa, nhưng hiểm họa tai nạn giao thông có thể xảy ra trong…một giây ! 

Tiếc rằng hành vi vi phạm Luật an toàn giao thông đường bộ tái diễn công khai trong mỗi mùa thu hoạch lúa, thế nhưng không hiểu vì sao chính quyền địa phương và các cơ quan chức trách, đặc biệt là Thanh tra giao thông thuộc Sở GTVT Phú Yên không có biện pháp tuyên truyền giáo dục pháp luật và kịp thời ngặn chặn, xử lý những trường hợp “biến đường lộ thành sân riêng” trước khi hiểm họa tai nạn xảy ra.

Hữu Toàn
.
.
.