Hàng không, đường sắt bắt đầu bán vé Tết

Thứ Tư, 21/09/2016, 09:24
Từ ngày 25-9 đến hết 30-9, Tổng Công ty Đường sắt sẽ dành khoảng 20% số ghế tàu Thống Nhất để bán cho tập thể như các trường đại học, công nhân các khu công nghiệp, sau đó sẽ đưa phần còn lại lên hệ thống bán vé điện tử phục vụ hành khách cá nhân.

Vé được bán trên mạng qua các website như www.dsvn.vn, vietnamrailway.vn, vetau.com.vn. Ngoài ra, hành khách có thể mua tại hệ thống kios vé tự động ở các ga...

Cụ thể, đối với các tàu số lẻ chạy thêm trước Tết, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội sẽ không hạn chế phương án dành cắt chặng. Tuy nhiên, từ các ngày 19-1-2017 đến hết 26-1-2017, ưu tiên dành vé các toa xe giường nằm để bán cho hành khách đi từ Vinh trở vào.

Đối với tàu Thống Nhất số lẻ sau Tết (chạy từ Bắc vào Nam), sẽ ưu tiên bán vé cho hành khách đi đường dài; Tùy theo tình hình nhu cầu đi lại thực tế của hành khách, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội sẽ điều chỉnh phù hợp. 

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, từ ngày 1-10-2016 trở đi sẽ thực hiện giảm giá vé 5% trên các đoàn tàu khách đối với các trường hợp: Hành khách đi tàu có sinh nhật trùng với thời gian đi trên tàu, áp dụng kể từ ngày 1-10-2016 trở đi; Hành khách là phụ nữ có thời gian đi tàu trùng vào ngày 20-10-2016; Hành khách có thời gian đi tàu trùng vào ngày 21-10-2016; 

Hành khách là thầy, cô giáo có thời gian đi tàu trùng vào ngày 20-11-2016; Hành khách là cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam có thời gian đi tàu trùng vào ngày 22-12-2016. Nếu hành khách lên tàu từ trước nhưng theo lịch trình vẫn trên chuyến tàu vào ngày trùng với các ngày kỷ niệm trên vẫn được giảm giá vé.

Ngày 20-9, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam(Vietnam Airlines) cũng đã chính thức công bố mở bán vé Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 từ ngày 21-9-2016. Lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết sẽ có khoảng 1,5 triệu chỗ được bán ra, áp dụng cho tất cả hành trình nội địa có thời gian khởi hành từ ngày 12-1-2017 đến hết ngày 12-2-2017.

Hãng Hàng không Jetstar Pacific cũng cho biết, đơn vị cũng đã mở bán vé máy bay Tết. Năm nay, do nhận thêm máy bay mới, nên khả năng dịp gần Tết sẽ tăng thêm nhiều chuyến bay.

Phạm Huyền
.
.
.