Hàng chục ngàn phương tiện “chen chân” sau vụ tai nạn chết người

Thứ Sáu, 25/09/2015, 21:22
Va chạm với xe khách, nam thanh niên điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn đã khiến cho đường từ quận 1 ra sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM ùn tắc nghiêm trọng. Hàng chục ngàn người và phương tiện đã "chen chân" hàng tiếng đồng hồ...

 

Khoảng 18h10’ ngày 25/8, anh Phan Minh Thắng (29 tuổi, quê quán Bến Tre) điều khiển xe tay ga biển số 71C4-088.35 lưu thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi (hướng từ quận 1 ra sân bay Tân Sơn Nhất). Khi đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi - Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận, TP HCM, xe anh Thắng va chạm với xe khách biển số 51B-144.37 đang lưu thông cùng chiều. Vụ va chạm khiến anh Thắng ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.
Vụ TNGT xảy ra trong giờ cao điểm khiến hướng từ quận 1 ra sân bay Tân Sơn Nhất bị ùn ứ nghiêm trojng. Hàng chục ngàn phương tiện nối đuôi nhau suốt chiều dài hơn 2km.

Nhiều phương tiện hai bánh muốn thoát khỏi điểm ùn ứ đã leo lên lề đường để lưu thông khiến giao thông càng thêm hỗn loạn. Không chỉ tuyến đường hướng ra sân bay Tân Sơn Nhất bị ùn ứ mà nhiều tuyến đường lân cận như Huỳnh Văn Bánh, Điện Biên Phủ… cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Liên tục trong nhiều giờ các tổ CSGT-Công an quận Phú Nhuận, Công an phường 15, BVDP…phải tiến hành phân luồng chuyển hướng cho các dòng phương tiện. Đến hơn 20 giờ nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường, hiện trường giải tỏa nhưng tình trạng ùn ứ vẫn chưa thuyên giảm.

 

Hàng chục ngàn người và phương tiện đã phải "chen chân" hàng tiếng đồng hồ sau vụ tai nạn.

Nghinh Phong
.
.
.