Hải Phòng có thông báo tạm thời cho xe khách sang đảo Cát Bà

Thứ Tư, 31/01/2018, 14:47
Trước khi có thông báo, tấm biển “Cấm xe chở khách từ 12 chỗ trở lên” vừa cắm được trước đó mấy ngày đã được phủ kín bằng tấm bạt màu trắng…

Thông tin từ UBND TP Hải Phòng cho biết, ngày 30 - 1, Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo huyện Cát Hải và sở GTVT về phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn huyện Cát Hải.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Giao thông vận tải báo cáo, ý kiến của lãnh đạo huyện Cát Hải, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng kết luận tạm thời cho phép các phương tiện xe khách từ 12 chỗ ngồi trở lên lưu thông qua phà Gót đến thị trấn Cát Bà. Theo đó, Sở GTVT sẽ nhiệm vụ thông báo nội dung này trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phà Gót tiếp tục phục vụ xe khách sang đảo Cát Bà.

Thành phố Hải Phòng cũng giao cho Sở GTVT nghiên cứu lập phương án vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn huyện Cát Hải, báo cáo UBND thành phố trong tháng 3-2018.

Trước đó không chỉ cắm biển cấm xe khách từ 12 chỗ qua phà Gót mà phía đảo Cát Bà, từ bến Cái Viềng đi vào trung tâm cũng bị cấm, đại diện Sở GTVT cho rằng đơn vị thực hiện biển cấm bị… nhầm. Đồng thời khẳng định các xe ở trên đảo Cát Bà, không phải xe của Công ty CP vận tải thương mại và dịch vụ Đất Cảng vẫn được phép hoạt động.

V.Huy
.
.
.