Hạ thủy tàu vỏ thép đầu tiên tại Quảng Trị

Thứ Sáu, 04/03/2016, 19:22
Sáng 4-3, tại biển Cửa Việt (Gio Linh, Quảng Trị), tàu vỏ thép đầu tiên theo Nghị định 67, do Công ty TNHH Đóng tàu Cửa Việt đóng trong 9 tháng, đã hoàn thành và hạ thủy thành công.

Tàu mang BKS QT- 90999TS, có chiều dài hơn 25m, rộng gần 7m, nặng gần 100 tấn, công suất trên 820CV, có tổng trị giá đầu tư 15,4 tỉ đồng. Con tàu do ngư dân Đoạn Văn Dũng, trú khu phố 5, thị trấn Cửa Việt làm chủ.

Trước đó, ông Dũng đã được Ngân hàng Đầu tư và Phát triển- Chi nhánh Quảng Trị cho vay 95% giá trị con tàu, theo quy định của Chính phủ, với 1 năm đầu không có lãi, 15 năm sau chịu lãi suất chỉ 1%/năm.

Hạ thủy tàu vỏ thép đầu tiên tại Quảng Trị.  

Chủ nhân của con tàu cho biết, với chiếc tàu này sẽ giải quyết việc làm cho hơn 20 lao động trên biển, vươn khơi xa đánh bắt thủy hải sản ở vùng biển của Việt Nam.

Thanh Bình
.
.
.