Đường sắt Bắc-Nam thông tuyến trở lại sau sự cố sạt lở trên đèo Hải Vân

Thứ Ba, 21/11/2017, 08:15
Tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn qua đèo Hải Vân đã được thông tuyến trở lại sau nhiều giờ tê liệt do bị sạt lở đất đá trên đèo Hải Vân.

Sáng 21-11, đại diện Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng cho biết, tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn qua đèo Hải Vân đã được thông tuyến trở lại vào lúc 20h50 tối 20-11 sau nhiều giờ tê liệt do sự cố sạt lở đất, đá chắn ngang đường sắt.

Trước đó như Báo CAND Online thông tin, vào trưa 20-11, đoàn tàu SE3 có 15 toa chở theo gần 250 hành khách đang trên hành trình từ Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh (do ông Đặng Xuân Đỉnh làm trưởng tàu) buộc phải dừng tại Km 758+400 thuộc khu gian Lăng Cô- Hải Vân Bắc (thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế) do sạt lở núi. 

Sau đó đoàn tàu phải lùi về ga Lăng Cô để chờ thông tuyến trở lại. Hành khách trên tàu được nhân viên đường sắt cấp phát thức ăn, nước uống miễn phí.

Ngành đường sắt đã giải tỏa khối lượng đất đá lớn bị sạt lở trên đèo Hải Vân để thông tuyến trở lại.

Nhiều nhân chứng đi trên đoàn tàu SE3 cho biết, do mưa lớn đã làm một khối lượng đất đá từ trên đèo Hải Vân sạt lở xuống chắn ngang đường sắt khiến đoàn tàu SE3 đang chạy buộc phải hãm phanh gấp và không thể tiếp tục hành trình.

Nhận được tin báo, Công ty CP Đường sắt Quảng Nam- Đà Nẵng đã huy động gần 100 công nhân cùng phối hợp với các lực lượng chức năng, sử dụng các phương tiện, máy móc để giải tỏa khối đất, đá khổng lồ ước khoảng 10 tấn nhằm thông tuyến đường sắt Bắc-Nam trở lại.

Anh Khoa
.
.
.